Tăng cường chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải mong muốn Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại Can Lộc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo để cùng huyện triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Chiều 19/12, Đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tại huyện Can Lộc do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải làm trưởng đoàn đã họp tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra giám sát tại địa phương năm 2020.

Tăng cường chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Can Lộc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì cuộc họp.

Năm qua, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại huyện Can Lộc đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm và địa bàn phụ trách cho từng thành viên.

Tăng cường chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Can Lộc

Phó Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn.

Các thành viên trong đoàn công tác đã chủ động giữ mối liên hệ, thường xuyên tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chính quyền địa phương. Qua đó, tiếp thu, giải trình những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng cùng huyện nhà hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Tăng cường chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Can Lộc

Bí thư huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác trong nhiệm kỳ vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận đươc sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành cùng với phong trào của huyện Can Lộc

Đặc biệt, trong năm 2020, từ công tác chỉ đạo, góp ý, kiểm tra, giám sát, Đoàn đã góp phần cùng huyện Can Lộc tập trung hoàn thành quy hoạch vùng huyện đến năm 2025; điều chỉnh quy hoạch xã Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên sau sáp nhập; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Can Lộc, mở rộng quy hoạch thị trấn Nghèn, quy hoạch xây dựng NTM ở một số xã...

Với tinh thần trách nhiệm, các thành viên trong đoàn còn tham mưu và phối hợp giải quyết các nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân và các vấn đề phát sinh mới ở cơ sở, góp phần từng bước xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải ghi nhận những đóng góp của các thành viên đoàn công tác trong thời gian qua.

Tăng cường chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Can Lộc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn, thời gian tới, các thành viên trong đoàn tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở.

Đặc biệt là tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với địa phương, duy trì chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chương trình hành động của tỉnh, của huyện đi vào cuộc sống

Tăng cường chỉ đạo triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở Can Lộc

Tại cuộc họp, đại diện Đoàn công tác, lãnh đạo huyện Can Lộc đã tặng hoa chia tay bà Dương Thị Hằng - nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thành viên Đoàn công tác đã nghỉ chế độ chờ hưu.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!