Cục Quản lý cạnh tranh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với một số công ty bán hàng đa cấp, trong đó công ty bị xử phạt ít nhất là 190 triệu đồng và nhiều nhất là 430 triệu đồng.
Ảnh minh hoạ
Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt Công ty Cổ phần Visi Việt Nam 280 triệu đồng do bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khi chưa có xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương; không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động...
Đáng lưu ý, công ty này còn cung cấp thông tin sai lệch về bao bì và hàm lượng thành phần của sản phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc cấp thẻ thành viên mạng lưới; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với cá nhân không đủ điều kiện.
Ngoài Visi, Công ty TNHH Phong cách sống kim cương Việt Nam bị phạt tới 430 triệu đồng do vi phạm hàng loạt các quy định về cấp và bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp. Công ty này cũng đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký.
Tương tự, Cục Quản lý cạnh tranh cũng phạt công ty TNHH Total Swiss Việt Nam 220 triệu đồng, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng 270 triệu đồng và Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam 190 triệu đồng do các quy định liên quan tới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đưa thông tin gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm.
Trước đó, Cục Quản lý Cạnh tranh đã có yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải báo cáo các thông tin chi tiết như: tên, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ các chi nhánh, văn phòng đại diện…
Bên cạnh đó, báo cáo phải nêu rõ kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2016 gồm doanh thu bán hàng, thống kê về các sản phẩm kinh doanh, số lượng người, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người tham gia mạng lưới. Ngoài ra, công ty đa cấp cũng phải báo cáo số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo, báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2015, thông tin về kết quả nộp thuế của doanh nghiệp năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016.
Làn tăng tốc độ trước cửa hàng xăng dầu trên Km571+600 quốc lộ 1 tuyến tránh TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bất ngờ bị "cụt" khiến người tham gia giao thông dễ gặp phải tai nạn.
Nhiều vị trí dọc tuyến đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.
Khởi tố đối tượng dọa tung clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản; ô tô con liên tiếp bị tông trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh; bắt được nghi phạm vụ nổ súng gây chết người tại Hà Tĩnh; tàng trữ 5 hộp pháo hoa, bị phạt gần 100 triệu đồng…
Lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời khống chế ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh trứng gia cầm ở xóm 17, xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh.
Việc tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có thể gây ra những hậu họa khôn lường, ảnh hưởng tới an ninh trật tự ở Hà Tĩnh.
Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Ban Quản lý các Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cứu hộ thành công tàu cá cùng 6 ngư dân gặp nạn trên biển.
Khi đang rẽ sang đường trên Quốc lộ 1, ô tô biển số Hà Tĩnh bị xe tải tông từ phía sau, lao sang chiều ngược lại rồi tiếp tục bị một xe tải khác tông trúng.
Tham gia giao thông trong điều kiện trời mưa phùn kéo dài khiến mặt đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh.
8 ngày nghỉ Tết, Hà Tĩnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông; ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường ở Hà Tĩnh; Tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích trên sông ở TP Hà Tĩnh…
Trước thời điểm mất tích, nam sinh viên để lại xe máy cùng vật dụng cá nhân trên đê sông Phủ thuộc TDP 3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.
Cục CSGT ban hành Kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ ở Hà Tĩnh được giữ vững.
So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, trong đó giảm 258 vụ (36,69%), giảm 126 người chết (37,61%), giảm 232 người bị thương (38,34%).
Những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức các phiên tuần tra để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn bình yên để đồng bào yên tâm vui xuân, đón Tết.
Trong ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 50 người, toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 45 người.