(Baohatinh.vn) - Đúng 8h30' sáng nay (29/4), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, lá cờ đỏ sao vàng đã được kéo lên, tung bay phấp phới trên kỳ đài trong niềm tự hào và xúc động của hàng vạn người dân Quảng Trị và du khách xa gần.
Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. (Ảnh: TTXVN)
Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" là một trong những hoạt động chính của “Lễ hội thống nhất non sông” do UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, 43 năm ngày giải phóng Quảng Trị.
Trong tiếng nhạc Quốc ca trầm hùng và thiêng liêng, hàng ngàn người dân có mặt tại buổi lễ đã thể hiện sự trang nghiêm và xúc động trước lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên Kỳ đài Hiền Lương.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân thể hiện sự trang nghiêm và xúc động khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên Kỳ đài Hiền Lương.
Suốt trong chiều dài lịch sử của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc - thống nhất Tổ quốc, lá cờ Hiền Lương trở thành biểu tượng của niềm tin, ý chí thống nhất, niềm kiêu hãnh và sức mạnh của nhân dân Việt Nam.
Nằm ở vị trí chiến lược hai đầu giới tuyến Nam - Bắc, Quảng Trị là nơi đối đầu của cuộc chiến tranh mang tầm vóc thời đại, là nơi đối mặt của chính nghĩa và phi nghĩa, giữa tình thương và sự bạo tàn, giữa khát vọng thống nhất và dã tâm chia cắt lâu dài đất nước. Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương là kết tinh biểu tượng cao đẹp về tinh thần đấu tranh cách mạng. Cũng chính nơi đây, khát vọng thống nhất của cả dân tộc Việt Nam đã được khẳng định bằng những chiến công của quân và dân hai miền.
Lễ thượng cờ là hoạt động được tỉnh Quảng Trị tổ chức vào dịp 30/4 hàng năm.
Tự hào về cống hiến to lớn của thế hệ cha anh, nhân dân Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, đưa hình ảnh Quảng Trị đến với đông đảo nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Các CCB từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị gặp lại nhau trong ngày chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.
Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" là dịp tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh của quân dân ta nhằm thực hiện di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.
Chiều 23/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình bày diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Sau 5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. BCH Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khoá XIV.
Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có 200 ủy viên, trong đó khoảng một nửa là gương mặt mới, tuổi trung bình là 55, ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi, dự khuyết trẻ nhất 38 tuổi.
Sự chính xác, kịp thời và minh bạch trong việc lập danh sách cử tri là yếu tố tiên quyết, quyết định tính bình đẳng, nghiêm minh của toàn bộ quy trình bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 đồng chí lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.
Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phải đặc biệt coi trọng xây dựng văn hóa liêm chính.
1.586 đại biểu đã bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trong 180 Ủy viên chính thức Trung ương Đảng, có 21 Ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 11,11%.
Theo dõi sát diễn biến Đại hội và kết quả công tác nhân sự, nhiều cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương và địa phương cùng được triệu tập trong khoảng thời gian từ ngày 2/2/2026 đến ngày 3/2/2026 (chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử).
Đại hội XIV của Đảng đang thu hút sự quan tâm của Nhân dân Hà Tĩnh, trong đó đồng bào có đạo bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
Đại hội XIV của Đảng đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương với 200 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được bầu là Ủy viên chính thức. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Duy Lâm.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu là 1 trong số 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh xin giới thiệu danh sách 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIV.
Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp để tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” an toàn, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn.
Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục tiến hành các nội dung quan trọng về công tác nhân sự. Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu.
Tổng Bí thư khóa mới sẽ được bầu trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cần có nhiều phẩm chất, năng lực riêng.
Các hội nghị cử tri là diễn đàn để người dân bày tỏ tín nhiệm, đánh giá khách quan năng lực, đạo đức của người ứng cử và phát huy tính dân chủ trong hoạt động bầu cử tại Hà Tĩnh.
Đại hội XIV của Đảng đã hoàn thành các nội dung thảo luận văn kiện và sẽ tiến hành các bước về công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.