Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, hệ thống tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Sáng 10/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2021, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của các địa phương, đơn vị.

Trong năm 2021, hệ thống tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền kết quả các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII…

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Đồng báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021

Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú thông qua các diễn đàn, hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, hội nghị trực tuyến…

Công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai tích cực, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp từng bước phát huy hiệu quả.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm: "Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh".

Hoạt động báo chí được quan tâm chỉ đạo. Công tác tuyên truyền năm 2021 được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, tạo sức lan tỏa lớn, kịp thời định hướng thông tin, khắc phục tình trạng nhiễu thông tin. Qua đó, giúp đảng viên nắm bắt đầy đủ, hiểu đúng bản chất các sự việc, góp phần tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đường lối của Đảng, con đường phát triển của đất nước, về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương.

Toàn tỉnh đã tổ chức được 734 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với 74.863 học viên tham gia. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với văn phòng cấp ủy, các ban, sở, ngành liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh, ngoại ngữ, tin học… cho các đối tượng được cấp uỷ giao đảm bảo nội dung, chương trình và thời gian quy định.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thuyết: "Cần đổi mới công tác tuyên truyền cả về hình thức và nội dung, đặc biệt là tuyên truyền miệng làm cho Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước".

Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến về cấp tỉnh, 5 Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tiếp (3) và trực tuyến (2) tới các điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức được 148 hội nghị báo cáo viên trực tiếp và trực tuyến, với hơn 1.400 lượt người nghe, xuất bản trên 6.750 cuốn bản tin. Chất lượng các hội nghị báo cáo viên đã có nhiều đổi mới theo hướng cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền; nắm bắt dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19…

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo huyện Hương Khê Hoàng Quốc Nhã: "Các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị cần xác định đúng vị trí và vai trò công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình hiện nay để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc thật sự".

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị ban tuyên giáo các cấp và đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là các đột phá chiến lược trong nghị quyết; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị theo nội dung chuyên đề toàn khóa.

Ban tuyên giáo các cấp tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người giải quyết việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng chính trị trên địa bàn; tăng cường cung cấp thông tin, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Chuẩn bị tết Nguyên đán Nhâm Dần, ban tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch; phối hợp với mặt trận các cấp để chăm lo tết cho người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội nghị cũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo trong thời gian qua.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh về thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giấy khen cho Phó Bí thư huyện đoàn Hương Khê Dương Hạnh Đạt, đạt giải Ba trong hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Khu vực II năm 2021.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trần Minh Phương trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc năm 2021.

Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết phù hợp, bám sát nhiệm vụ chính trị các cấp, đơn vị

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2021.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.