Tại cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp đầu năm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu năm 2017.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam theo phương châm độc lập, tự chủ và tăng cường quan hệ với các nước, trong đó có Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2015 (Ảnh: Hữu Nghị)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho hay, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngay thời điểm đầu năm 2017 khẳng định rõ Việt Nam mong muốn đưa quan hệ với Trung Quốc thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, đảm bảo không chỉ lợi ích của hai nước mà còn đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực
Phó Thủ tướng cho rằng, chuyến thăm này cũng sẽ mở ra một năm sẽ có nhiều chuyến viếng thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai bên.
Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, năm 2017 Việt Nam sẽ là chủ nhà của Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Do đó, Việt Nam sẽ đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đến dự hội nghị. Trong các chuyến thăm làm việc trước đây với phía Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự APEC 2017 tại Việt Nam.
Trước đó, vào tháng 4/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nhân chuyến thăm này, hai bên đã ra Thông cáo chung, khẳng định việc trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, khẳng định tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”.
Trong Thông cáo chung, hai bên cũng nhấn mạnh cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để nghỉ việc khi thời gian công tác còn dài. Thời điểm này, công tác giải quyết chính sách cho những người có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc đang được tập trung cao.
Đã 77 năm kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2025), tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh hăng say dựng xây quê hương, đất nước.
Ngay trong buổi sáng làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe báo cáo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trước khi thảo luận nội dung này tại tổ vào chiều cùng ngày.
Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một cực phát triển, đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải mong muốn Đảng bộ, quân và Nhân dân Vũ Quang hôm nay và các đơn vị hành chính xã mới tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương vững bước trong kỷ nguyên mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu Đảng bộ Sở KH&CN Hà Tĩnh sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, bảo đảm tổ chức thực hiện bài bản, hiệu quả.
60 năm là hành trình bền bỉ của lớp lớp thanh niên BIDV Hà Tĩnh – những con người trí tuệ, xung kích, sáng tạo, góp phần xây thương hiệu một ngân hàng uy tín hàng đầu trên địa bàn.
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay, góp sức, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”.
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh đã bầu 10 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng nhà trường tái cử Bí thư Đảng ủy.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh tập trung tham mưu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng dữ liệu số về cán bộ công chức từ tỉnh đến cơ sở.
Trước nhiệm vụ đặt ra từ cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương ở Hà Tĩnh đã dồn sức xử lý những vấn đề vướng mắc, tồn đọng, góp phần ổn định tình hình cơ sở, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp...
Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách các địa phương Hà Tĩnh đang tất bật rà soát, phân loại, sắp xếp hồ sơ hành chính nhằm phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 9/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia.
Tròn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Hà Tĩnh tự hào đã đồng hành và lớn lên trong dòng chảy lịch sử của quê hương, đất nước. Hành trang của báo chí Hà Tĩnh hôm nay chính là sự bản lĩnh, kiên cường, tôi luyện trong khó khăn, thử thách, là sự sẵn sàng cho hội nhập, đổi mới, phát triển. Và trên hết là sự trung thành với lý tưởng của Đảng, nói lên tiếng nói của Nhân dân.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT tái cử Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông về các nội dung đề nghị tặng thưởng huân chương lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
Cuộc gặp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ở Hà Tĩnh đã diễn ra trong không gian ấm cúng, ngập tràn cảm xúc của những người cầm bút quê hương.
Lãnh đạo Hà Tĩnh lưu ý, trong quá trình sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập phải giữ nguyên hiện trạng biên chế, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Trong dòng chảy lịch sử 100 năm báo chí cách mạng, báo chí Hà Tĩnh luôn khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tự hào với truyền thống vẻ vang, báo chí tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, đổi mới, sáng tạo, vững bước cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Sáng 9/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2024.
Báo chí Hà Tĩnh cần tiếp tục là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa khát vọng phát triển, hun đúc tinh thần yêu quê hương, đất nước, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, tạo niềm tin và động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược đã đề ra.
Ưu tiên bố trí, lựa chọn cán bộ có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý nhà nước, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.
Nỗ lực hội nhập trong bối cảnh mới, các nhà báo, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã và đang tích cực ứng dụng chuyển đổi số một cách hiệu quả, tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 83/CĐ-TTg ngày 7/6/2025 yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực.
Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy chủ động xem xét, quyết định và thời điểm đưa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã mới vào hoạt động ngay từ ngày 1/7.