Hà Tĩnh là điển hình GPMB, đưa các dự án trọng điểm quốc gia về đích sớm

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh luôn là điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (ảnh tư liệu).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (ảnh tư liệu).

Từ Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam

Ngày 1/1/2023, 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được khởi công xây dựng. Trong đó, tại Hà Tĩnh, có 3 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng với tổng chiều dài hơn 102 km.

Để triển khai dự án, Hà Tĩnh phải thu hồi 912ha đất các loại, với gần 9.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 600 hộ dân phải di dời tái định cư, cất bốc hơn 1.000 ngôi mộ và di dời nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác…

image-3.jpg
Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bấm nút khởi công Dự án đường bộ Cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh (ảnh tư liệu).

Diện tích GPMB lớn, thời gian lại khá gấp gáp, vì vậy, ngay từ những ngày đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần tập trung cao để dự án được triển khai thuận lợi.

Ngày 20/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 21 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án, trọng tâm là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp, các ban, ngành liên quan đã tập trung cao độ, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo. Các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nhờ vậy, thời điểm đó, nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng ngay cả khi chưa nhận tiền đền bù.

Ông Nguyễn Chính Thuận (thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng) chia sẻ: “Tại thời điểm đó, gia đình tôi chưa nhận tiền đền bù, nhưng vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của đất nước nên chúng tôi đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng trước. Bản thân tôi cũng vận động anh em, họ hàng trong thôn cùng ủng hộ, phối hợp với chính quyền để đẩy nhanh tiến độ thi công”.

bqbht_br_anh-33.jpg
bqbht_br_anh-22.jpg
bqbht_br_anh-11.jpg
Các hộ dân đồng thuận di dời nhà cửa khi chưa nhận tiền đền bù (ảnh tư liệu)

Tất cả vì dự án, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên hỗ trợ công tác di dời, giải phóng mặt bằng. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhất là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Tĩnh đã trở thành một trong những điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ Cao tốc Bắc – Nam trên cả nước.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tháng 12/2022, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, nhưng tại thời điểm đó, Hà Tĩnh đã bàn giao đến 80% và tiến độ bàn giao mặt bằng trong quá trình thi công luôn đáp ứng yêu cầu đề ra.

anh-bi-thu.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra tiến độ thi công và công tác chuẩn bị cho lễ thông xe kỹ thuật 2 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam tại Hà Tĩnh (ảnh tư liệu).

Ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam tại Hà Tĩnh khiến Bộ rất bất ngờ. Hà Tĩnh đã triển khai rất quyết liệt, đồng bộ, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để các dự án thành phần được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả”.

Bên cạnh quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, Hà Tĩnh cũng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn vật liệu xây dựng cho các đơn vị thi công. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp, thành lập các tổ công tác kiểm tra thực tế tại hiện trường để kịp thời tháo gỡ “nút thắt”.

Ông Lê Anh Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trước những khó khăn về nguồn vật liệu, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nhiều cuộc họp, khảo sát thực địa, làm việc với các chủ mỏ và các đơn vị liên quan để tháo gỡ vướng mắc. Cuối tháng 7/2023, tỉnh đã chấp thuận chủ trương khai thác 11 mỏ vật liệu mới, góp phần đáp ứng nhu cầu thi công của các nhà thầu, đảm bảo tiến độ dự án”.

Ông Nguyễn Khắc Trung - Giám đốc điều hành dự án cao tốc đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng chia sẻ: “Nguồn vật liệu từng là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc kịp thời, linh hoạt và sát sao của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là việc cho phép khai thác thêm các mỏ vật liệu, chúng tôi đã có đủ nguồn cung để duy trì thi công liên tục, không bị gián đoạn".

bqbht_br_anh-cao-toc-2.jpg
bqbht_br_anh-cao-toc-3.jpg
bqbht_br_anh-cao-toc-4.jpg
Các đơn vị huy động tối đa nhân lực, máy móc để thi công sau khi nhận được mặt bằng và được cấp phép mỏ vật liệu xây dựng (ảnh tư liệu).

Mặt bằng được bàn giao kịp thời, nút thắt về vật liệu xây dựng được tháo gỡ, các vướng mắc khó khăn trong quá trình thi công được xóa bỏ, đây là những yếu tố tiên quyết giúp các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, 2 dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng, thuộc Dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025, vượt tiến độ trước 6 tháng.

image-2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật tại 2 tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh (ảnh tư liệu).

Đến Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 28/1/2024, Dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu được khởi công xây dựng. Dự án đi qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài hơn 141km, 285 vị trí móng cột. Để thi công dự án, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, hàng trăm ha đất phải thu hồi. Diện tích GPMB lớn, thời gian lại khá gấp gáp, nhưng bằng nhiều cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, và hơn hết là sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Tĩnh đã trở thành một trong những điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng của dự án này.

Ông Dương Văn Tứ (xã Đức Thọ) chia sẻ: "Chúng tôi hiểu đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với an ninh năng lượng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Vì vậy, dù còn nhiều khó khăn, bà con vẫn sẵn sàng chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng. Miễn là công trình sớm được triển khai thuận lợi, phục vụ lợi ích chung thì chúng tôi thấy mình cũng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước".

bqbht_br_anh-dien-2.jpg
bqbht_br_anh-dien-3.jpg
bqbht_br_anh-dien.jpg
Việc bàn giao mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 được Nhân dân đồng thuận cao (ảnh tư liệu).

Trong giai đoạn cao điểm của Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn Hà Tĩnh có hàng nghìn người tham gia thi công trên toàn tuyến. Họ không chỉ là cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện mà còn có sự góp mặt của những đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

Trung tá Phan Văn Vũ - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Tham gia hỗ trợ thi công dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ của lực lượng vũ trang. Trong giai đoạn cao điểm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 841 cùng các lực lượng khác đã trực tiếp tham gia dọn dẹp, tháo dỡ, vận chuyển vật tư, giúp người dân di dời tài sản... Chúng tôi tự hào được góp sức để dự án sớm hoàn thành, mang lại hiệu quả thiết thực cho đất nước".

Video: CBCS Bộ CHQS tỉnh giúp các đơn vị thi công vận chuyển vật liệu (ảnh tư liệu).

Tinh thần thần tốc, quyết liệt từ khâu giải phóng mặt bằng đến triển khai thi công đã đưa Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên về đích vượt tiến độ. Một khối lượng công việc khổng lồ được hoàn thành vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 8 tháng. Kỳ tích này được viết lên bởi mồ hôi, công sức, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân trên công trường, sự đồng lòng, đồng thuận của Nhân dân nơi có dự án đi qua.

bqbht_br_anh-dien-6.jpg
Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng (ảnh tư liệu).

Tiếp tục đồng hành cùng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua 18 xã, 5 phường của tỉnh Hà Tĩnh với tổng chiều dài khoảng hơn 103km. Thống kê sơ bộ, Hà Tĩnh phải thu hồi gần 765ha đất các loại, trong đó, có hơn 84ha đất ở; gần 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 1.279 hộ phải bố trí tái định cư. Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Hoàng Duy Trung - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ cho biết: “Việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, mặt trận Tổ quốc, cán bộ, đảng viên tích cực bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân”.

bqbht_br_anh-cao-toc-duong-sat.jpg
Hiện nay, các địa phương Hà Tĩnh đã hoàn thành việc rà soát khối lượng giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn.

Hà Tĩnh dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư, với tổng diện tích khoảng 87,4ha. Qua nhiều lần tuyên truyền, lấy ý kiến Nhân dân, hiện các vị trí xây dựng các khu tái định cư đều nhận được đồng thuận cao của người dân.

“Phải tái định cư ra nơi ở mới để nhường đất cho dự án, dù không ít băn khoăn, suy nghĩ, nhưng hiểu rõ giá trị mà dự án mang lại, nên sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động gia đình hết sức đồng thuận cao trong việc di dời, đến nơi ở mới”, anh Võ Khắc Mạnh (thôn Trung Nam Hồng, xã Đức Quang) chia sẻ.

image-4.jpg
Lễ khởi công Khu tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh tại tổ dân phố Liên Vinh - phường Hà Huy Tập, ngày 19/8/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định: “Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là công trình trọng điểm quốc gia. Hà Tĩnh chủ động vào cuộc với quyết tâm cao nhất, đã khảo sát kỹ lưỡng, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến tháng 10/2025 khởi công đồng loạt 35/35 khu tái định cư và cơ bản hoàn thành vào tháng 6/2026 để đảm bảo bàn giao tối thiểu 80% diện tích mặt bằng vào cuối năm 2026, đúng cam kết với Chính phủ".

Thành công từ các công trình trọng điểm khẳng định năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và sự đồng thuận của Nhân dân. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên vì sự phát triển bền vững. Với niềm tin và quyết tâm ấy, Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, góp phần tạo nên những công trình hạ tầng trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Chủ đề Đảng bộ Hà Tĩnh - Dấu ấn nhiệm kỳ và khát vọng vươn xa

Đọc thêm

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đến ngày hội bầu cử hôm nay ở Hà Tĩnh

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử Việt Nam hiện đại được tổ chức để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc thiết lập một thiết chế đại diện của nhà nước mới sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.
Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Luôn đặt lợi ích của người dân, của tỉnh lên trên hết

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả.
Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Bài 1: Quyết sách kịp thời, thúc đẩy phát triển

Nhiệm kỳ 2021-2026, với những quyết sách kịp thời, sát thực cùng hoạt động giám sát trách nhiệm của các cơ quan dân cử đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững kỷ cương, ổn định đời sống Nhân dân Hà Tĩnh.
Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn

Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ

Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Lan tỏa khí thế hướng tới ngày hội bầu cử trên mạng xã hội

Đồng loạt thay ảnh đại diện, chia sẻ thông tin ứng cử viên, điểm bỏ phiếu, đăng tải hình ảnh cờ hoa rực rỡ… là cách nhiều cán bộ, đoàn viên và người dân Hà Tĩnh lan tỏa thông tin, tạo khí thế hướng về ngày hội bầu cử trên mạng xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, sẽ dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Trần Tú Anh

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX Trần Tú Anh

Ứng viên Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cam kết, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện các nghị quyết của HĐND tỉnh theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và có tính khả thi cao.
Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng

Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Vũng Áng

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của phường Vũng Áng và tỉnh Hà Tĩnh trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.