Tổng thống Nga duyệt các tàu chiến tại lễ diễu binh ngày Hải quân

54 tàu chiến và thuyền, tàu ngầm, tàu buồm, 48 máy bay, và hơn 4.000 quân nhân đã tham gia Lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại St.Petersburg và Kronstadt.

Tổng thống Nga duyệt các tàu chiến tại lễ diễu binh ngày Hải quân

(Nguồn: Russian Federation Ministry of Defence)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, đúng 11 giờ (15 giờ giờ Hà Nội) ngày 25/7, Liên bang Nga chính thức tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại St.Petersburg và Kronstadt.

Tham dự lễ duyệt binh này có 54 tàu chiến và thuyền, tàu ngầm, tàu buồm, 48 máy bay, và hơn 4.000 quân nhân.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, đây là năm tổ chức duyệt binh quy mô nhất trong các năm trở lại đây.

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Nga, tùy viên quân sự các nước, trong đó có tùy viên quân sự Việt Nam, Đại tá Trần Tiến Phương tham dự buổi lễ diễn ra ở Kronstadt.

Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ duyệt binh được tổ chức mà không cho phép người dân vào xem.

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi duyệt các tàu chiến tại Kronstadt và trên sông Neva, dự và phát biểu tại lễ duyệt binh trên sông Neva ở St.Petersburg.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cho rằng ngày lễ này có tầm quan trọng vì nó đánh dấu sự đoàn kết của tất cả các thế hệ bảo vệ biên giới biển của nước Nga.

Ông cũng cho biết vào tháng 10 năm nay, Hải quân Nga sẽ tròn 325 tuổi.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã nhanh chóng chiếm vị trí xứng đáng trong số các cường quốc hàng hải hàng đầu thế giới, trải qua một chặng đường phát triển vĩ đại từ con thuyền đơn sơ của Piotr Đại đế đến những con tàu đại dương mạnh mẽ và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trang bị tên lửa, có không quân tầm xa và tầm gần hiệu quả của Hải quân, các hệ thống phòng thủ bờ biển tin cậy, các hệ thống vũ khí siêu thanh chính xác cao mới nhất chưa từng có trên thế giới mà Nga liên tục cải tiến và thành công.

Tổng thống Nga khẳng định, Hải quân Nga ngày nay có mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia. Nga có thể phát hiện bất kỳ kẻ thù nào dưới nước, trên đất liền, trên không để tấn công nếu cần thiết.

Trên sông Neva ở St. Petersburg, đoàn tàu diễu hành do các tàu chống phá hoại Nakhimovets, “Yunarmeets Belomorya” và P-429 dẫn đầu.

Sau đó là các tàu đổ bộ cỡ nhỏ “Aleksey Barinov” trên đặt con thuyền “Ivan Pasko” của Piotr Đại đế. Giữa đoàn là tàu rà phá thủy lôi “Alexander Obukhov.” Tiếp đến là các tàu trang bị tên lửa mới nhất Odintsovo và “Zeleny Dol.”

Đi cuối là 2 tàu tuần tra Mongoose. Đội ngũ tàu thả neo trên sông Neva gồm có 4 chiến hạm, 1 tàu ngầm và 6 tàu buồm, trong đó có bản sao 100% tàu buồm - thiết giáp hạm Poltava thời Piotr Đại đế, cùng tàu tên lửa cỡ nhỏ “Grad Sviyazhsk,” tàu đổ bộ cỡ lớn “Thợ mỏ Olenegorsky”, tàu hộ tống “Stoyky,” tàu khu trục nhỏ “Đô đốc Kasatonov” và tàu ngầm cỡ lớn Kronstadt.

Ngay tiếp sau phần diễu hành trên sông Neva là phần diễu hành của các tàu ở Kronstadt.

Đi đầu là tàu rà phá thủy lôi Vladimir Emelyanov. Tiếp theo là tàu trang bị tên lửa cỡ nhỏ Geyser và tàu chống ngầm cỡ nhỏ Urengoy.

Trung tâm đoàn diễu hành là tàu chống ngầm cỡ lớn “Phó Đô đốc Kulakov,” tuần dương hạm trang bị tên lửa “Nguyên soái Ustinov,” các tàu ngầm diesen-điện Vladikavkaz, Krasnodar, Volkhov, Petropavlovsk-Kamchatsky, cuối cùng là các tàu “khách mời” của Hải quân Ấn Độ, Iran và Pakistan.

Trong đội hình tàu đỗ ở Kronstadt có thể chiêm ngưỡng tàu ngầm Dmitrov, các tàu ngầm hạt nhân đa năng Orel, Vepr, và tàu ngầm hạt nhân chiến lược “Quận vương Vladimir,” lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh.

Phần diễu binh trên không gồm các máy bay MiG-31, Su-24M, Su-25, Su-30SM, Su-33, MiG-29K, Su-27, Be-12, Tu-142M3, An-140, các máy bay vận tải An-72, Tu-154, Tu-134, An-26, máy bay chống ngầm Il-38, cũng như các trực thăng Mi-8, Ka-27 , Ka-52, Ka-29, Ka-31.

Theo Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.