TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần phát huy được nội lực của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.

Chiều 16/5, TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng dự hội nghị

Để phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện nghị quyết, thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể như: gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện sâu, rộng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị…

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đức Danh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền TP Hà Tĩnh đã ban hành 301 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; là địa phương đầu tiên của tỉnh ban hành quy chế đối thoại và tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn.

HĐND, UBND thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; kịp thời sửa đổi, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách xây dựng và phát triển thành phố, từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hạ Nguyễn Huy Đức trình bày tham luận về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan, đơn vị tập trung phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Thành phố có 17 ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng với 167 thành viên hoạt động hết sức hiệu quả.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập Nguyễn Văn Huyên trình bày tham luận về quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án trọng điểm của địa phương.

Cùng với đó, TP Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình, điển hình, gương người tốt việc tốt trong thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế… để tạo hiệu ứng lan toả tích cực trong toàn thể Nhân dân, cộng đồng.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân TP Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên.

Nhờ đó, địa phương đã phát huy được nội lực trong Nhân dân trong đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội góp phần quan trọng xây dựng thành phố đạt đô thị loại II và thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh đã đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Cần nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân, xem đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân.

TP Hà Tĩnh đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-TU; tiếp tục nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện dân chủ cơ sở đi vào chiều sâu; chú trọng quan tâm đến công tác dân vận chính quyền.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức tốt công tác đối thoại, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, chú trọng những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!