Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu xã Hương Sơn tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, chú trọng công tác tuyên truyền và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 16/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hương Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và một số địa phương.

bqbht_br_7-111.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đặt vấn đề hội nghị.

Xã Hương Sơn được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 5 đơn vị: Sơn Trung, Sơn Phú, Sơn Bằng, Sơn Ninh và thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn cũ) với diện tích 32,62 km2 và quy mô dân số 31.486 người. Sau sắp xếp, toàn xã có 44 thôn, tổ dân phố. Về tổ chức đảng, Đảng bộ xã hiện có 70 tổ chức đảng trực thuộc với 2.284 đảng viên.

bqbht_br_4-1095.jpg
Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự hội nghị.

Bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Sơn đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung phục vụ đại hội; xây dựng kế hoạch chi tiết phân công thực hiện. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào cuối tháng 7/2025.

bqbht_br_5.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn Lương Quốc Tuấn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị đầy đủ, chất lượng, đúng quy định hướng dẫn. Đặc biệt, Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập đã tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị bám sát đề cương, bộ chỉ tiêu đại hội do Tỉnh ủy hướng dẫn. Trong đó, tập trung nêu rõ các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, bài học kinh nghiệm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá, giải pháp thực hiện…; đến nay, dự thảo báo cáo chính trị đã qua 5 lần bổ sung, hoàn thiện.

Công tác tuyên truyền đại hội được chú trọng với nhiều hoạt động như: trang trí hệ thống tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính, các điểm công cộng; khuôn viên khu vực tổ chức đại hội; xây dựng phóng sự chào mừng đại hội...

bqbht_br_1-7150.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh góp ý một số nội dung về chủ đề, phương châm đại hội.

Địa phương cũng đã phát động phong trào thi đua, triển khai xây dựng nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội.

Các nội dung về cơ cấu đại biểu, địa điểm tổ chức, nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự đảm bảo tổ chức đại hội cũng đã được cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, mang tính chất định hướng, xây dựng về dự thảo báo cáo chính trị, chương trình đại hội.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ xã, các đại biểu tập trung góp ý vào một số nội dung như: chủ đề phương châm đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới; nhấn mạnh hơn vai trò của chính quyền địa phương 2 cấp trong các giải pháp thực hiện.

bqbht_br_3-1902.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Hương Sơn là một trong các xã trung tâm, cần đặt mục tiêu phát triển kinh tế cao hơn. Nhiệm kỳ mới cần tập trung các giải pháp phát triển kinh tế và quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch.

Đại biểu cũng cho rằng, xã Hương Sơn là “đầu tàu” của huyện Hương Sơn cũ nên cần đánh giá kỹ lưỡng hơn dư địa, lợi thế đặc trưng, đặc thù của xã; có những giải pháp mạnh mẽ hơn để phát triển trong nhiệm kỳ mới. Các nhiệm vụ, giải pháp cần bổ sung, làm rõ hơn về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng quy hoạch; nhấn mạnh yếu tố văn hóa, con người Hương Sơn; quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực…

ljmahjs.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc các nội dung tổ chức đại hội của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu xã Hương Sơn tiếp tục hoàn thiện các văn kiện đại hội; điều chỉnh bố cục dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo thống nhất, đồng bộ và nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý. Trong đó, phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải dựa trên cơ sở bóc tách những chỉ tiêu cơ bản của các xã cũ trước khi sáp nhập; đánh giá sát hơn về thực trạng của địa phương và việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh. Làm rõ các nội dung sát với địa phương về nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Rà soát để dự báo, điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng phù hợp với lợi thế của địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới cần chú trọng công tác quy hoạch; rà soát, cơ cấu lại quỹ đất để tăng giá trị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế nông thôn, quan tâm kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế tư nhân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Hương Sơn chú trọng công tác tuyên truyền chào mừng đại hội để tạo không khí sôi nổi; cân đối các nội dung trong chương trình đại hội đảm bảo hợp lý; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 thành công.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!