Xây dựng Đảng

anh-cover-pc-2597.jpg

Nhiệm kỳ qua, lực lượng hải quan Hà Tĩnh - Nghệ An đã không ngừng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh để từ đó làm tốt sứ mệnh “gác cửa” biên giới trên mặt trận kinh tế. Không chỉ bảo vệ an ninh kinh tế, Chi cục Hải quan khu vực XI còn giúp Hà Tĩnh, Nghệ An tăng thu ngân sách, phát triển KT-XH.

unit-do-mm.png

VỮNG VÀNG SỨ MỆNH “GÁC CỬA”

Ngày 10/7/2025, Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực XI được thành lập theo Quyết định số 136-QĐ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, trụ sở đặt tại tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_tru-so-ok.jpg

Chi cục Hải quan khu vực XI có trụ sở đặt tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Anh Tấn

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một quyết định hành chính mà còn là một "cuộc cách mạng" sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn hai tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_anh-thay.jpg
Tháng 3/2025, lãnh đạo Cục Hải quan, lãnh đạo 2 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm nhân sự và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XI sau sắp sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
bqbht_br_2.jpg
Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XI đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

Ông Bùi Thanh San – Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI cho biết: “Sau sáp nhập, Chi cục còn 14 đơn vị trực thuộc, giảm 58,3% đầu mối. Mặc dù quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy diễn ra nhanh chóng nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo thông suốt trong hoạt động. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động bởi đại dịch COVID-19, xung đột Nga - Ukraine, chiến sự leo thang tại Trung Đông, thiên tai... nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành hải quan 2 tỉnh: Hà Tĩnh và Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đoàn kết thống nhất để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

bqbht_br_z6809465457449-5be0d956d9789e4eb37eec1f18a283df.jpg
Hải quan Vinh (Nghệ An) giải quyết kịp thời thủ tục xuất, nhập cảnh cho các doanh nghiệp.
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

trich-1-3533.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng hải quan 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An đã làm thủ tục cho 514.877 lượt phương tiện xuất nhập cảnh với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ USD. Qua đó, hải quan 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt 47.388 tỷ đồng (Hà Tĩnh thu đạt 39.721 tỷ đồng và Nghệ An thu đạt 7.667 tỷ đồng). Cùng với đó, hải quan 2 tỉnh cũng thực hiện khoanh nợ thuế cho 18 doanh nghiệp với tổng số tiền 15,82 tỷ đồng; xóa nợ tiền nộp chậm cho 6 doanh nghiệp với tổng số tiền 12,96 tỷ đồng và thu hồi 11,1 tỷ đồng tiền nợ thuế khó thu.

Ông Lê Minh Đức - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI nhấn mạnh: “Gác cửa nơi vùng đất phên dậu của Tổ quốc, lực lượng hải quan 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An luôn được người dân tin tưởng gọi với cái tên “những người chiến sỹ gác cửa kinh tế” của địa phương. Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.597 vụ buôn lậu, vi phạm hành chính, ma túy với tổng trị giá hàng hóa bắt giữ và tiền xử phạt là 9,237 tỷ đồng”.

bqbht_br_img-7530.jpg
bqbht_br_img-7501.jpg
bqbht_br_img-7564.jpg
Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XI phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
trich-2.jpg

Không chỉ làm tốt sứ mệnh “gác cửa” biên giới, lực lượng hải quan 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An còn đi đầu trong công tác cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Kết quả đánh giá cải cách hành chính từ năm 2020 – 2023, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đều đứng top đầu ngành hải quan cũng như các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác cải cách hành chính.

Ông Lee Hwi Hun - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kido Vinh (Nghệ An) chia sẻ: “Trong 5 năm qua, ngành hải quan đã thực hiện cắt giảm rất nhiều thủ tục hành chính. Hiện nay, thủ tục hành chính được kê khai qua mạng, mọi lúc, mọi nơi nên rất thuận tiện và giúp doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian, chi phí, tạo điều kiện để chúng tôi tập trung vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Nhờ sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, nhanh chóng, kịp thời của cơ quan hải quan, công ty tôi đã giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu”.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG VỮNG MẠNH

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Chi cục Hải quan khu vực XI còn hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong công tác tuyên truyền.

bqbht_br_222.jpg
bqbht_br_333.jpg
Chi cục Hải quan khu vực XI luôn hoàn thành sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực thi nhiệm vụ giám sát hải quan.

Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của đơn vị, ai cũng dễ dàng nhận thấy "Chuyên mục Xây dựng Đảng" được đặt ở vị trí trang trọng, nổi bật. Trong nhiệm kỳ, hơn 400 bài viết liên tục được cập nhật để tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và những tấm gương người tốt, việc tốt.

bqbht_br_444.jpg
Sinh hoạt chuyên đề "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng" là điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Chi cục Hải quan khu vực XI.

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng là việc duy trì thường xuyên, nền nếp sinh hoạt chuyên đề "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng". Thay vì tổ chức những buổi họp khô khan, đơn vị đã sáng tạo triển khai sinh hoạt chuyên đề với những buổi thảo luận sôi nổi, cởi mở - nơi mỗi cán bộ, đảng viên được tự do bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tìm ra những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác.

bqbht_br_555.jpg
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Hải quan Vinh.

Ông Cao Đức Thắng - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Hải quan Vinh cho biết: “Công tác giáo dục chính trị giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng để ứng dụng vào thực tiễn công việc và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ tăng cường giáo dục, đơn vị còn đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tại lễ chào cờ đầu tháng, dịp sơ kết, tổng kết, chi bộ thường tổ chức tuyên dương các gương điển hình để các đảng viên noi gương học tập, làm theo”.

bqbht_br_66.jpg
Chi cục Hải quan khu vực XI trao các quyết định về công tác cán bộ.

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã cử 18 đồng chí tham gia học lý luận chính trị cao cấp, 27 đồng chí học lý luận chính trị trung cấp và 2.507 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, các chế độ chính sách về công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, hải quan 2 tỉnh đã thực hiện điều động luân chuyển đối với 420 lượt cán bộ công chức, bổ nhiệm mới 49 đồng chí, bổ nhiệm lại đối với 9 đồng chí. Đội ngũ cán bộ sau luân chuyển, bổ nhiệm cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

bqbht_br_77.jpg
bqbht_br_888.jpg
bqbht_br_99.jpg
Các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
trich-3-7522.jpg

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ quan tâm, trong 5 năm kết nạp thêm 33 đảng viên mới. Hiện nay, Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực XI có 10 chi bộ với 346 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 78 cuộc kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những mặt làm được, đồng thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, hạn chế.

Ông Bùi Thanh San – Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XI nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua không chỉ là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy mà còn là nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Trước thềm nhiệm kỳ mới, đơn vị đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, chúng tôi sẽ phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với việc thực hiện mô hình hải quan số, hải quan thông minh và chiến lược phát triển ngành hải quan đến năm 2030”.

bqbht_br_d.jpg
bqbht_br_a.jpg
bqbht_br_b.jpg
bqbht_br_c.jpg
Chi cục Hải quan khu vực XI thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thao và phát động quyên góp, ủng hộ vì người nghèo.

Bước vào trang sử mới, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực XI nhận định không ít khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh 2 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tin tưởng rằng, Đảng bộ Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ phát huy trí tuệ, khát vọng và trách nhiệm để cùng xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại với mô hình hải quan số, hải quan thông minh; góp phần đưa Nghệ An, Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

BÀI, ẢNH: PHAN TRÂM
THIẾT KẾ HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!