Trang bị kỹ năng giải quyết tranh chấp cho hòa giải viên lao động ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chính sách lao động, tiền lương, BHXH và nghiệp vụ hòa giải viên lao động là nội dung mà chuyên gia đến từ Trung tâm Phát triển quan hệ lao động (Bộ LĐ-TB&XH) truyền đạt tại buổi tập huấn được tổ chức sáng nay (17/9).

Trang bị kỹ năng giải quyết tranh chấp cho hòa giải viên lao động ở Hà Tĩnh

Buổi tập huấn pháp luật lao động do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn ra trong 1 ngày

Tính đến cuối tháng 6/2019, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có gần 6.400 doanh nghiệp (DN), chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó gần 5.000 DN đang hoạt động, sử dụng khoảng 82.600 lao động.

Thực tế hiện nay, việc chấp hành pháp luật lao động của nhiều DN còn nhiều hạn chế; ý thức chấp hành chưa nghiêm; các vụ tranh chấp lao động tuy ít nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, gây thiệt hại lớn cho DN.

Muốn giải quyết được tình trạng này, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác hòa tranh chấp lao động phải được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng thương lượng, đàm phán.

Trang bị kỹ năng giải quyết tranh chấp cho hòa giải viên lao động ở Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Phát triển quan hệ lao động (Bộ LĐ-TB &XH) Nguyễn Duy Phúc truyền đạt một số chuyên đề liên quan đến pháp luật lao động, tiền lương, tranh chấp lao động...

Tại buổi tập huấn, học viên là những cán bộ phụ trách công tác hòa giải tranh chấp lao động đến từ các DN, ngành LĐ-TB&XH, LĐLĐ, BHXH đã được Tiến sĩ Nguyễn Duy Phúc - Giám đốc Trung tâm Phát triển quan hệ lao động (Bộ LĐ-TB&XH) truyền đạt các chuyên đề: Một số chính sách về lao động, tiền lương; điểm mới về Bộ luật Lao động sửa đổi dự kiến thông qua năm 2019.

Trang bị kỹ năng giải quyết tranh chấp cho hòa giải viên lao động ở Hà Tĩnh

Gần 70 học viên tham gia lớp tập huấn

Bên cạnh đó, học viên cũng được trang bị kiến thức về tranh chấp lao động và vai trò của cơ quan quản lý nhà nước; quy trình, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động; các vấn đề về an toàn vệ sinh lao động…

Buổi tập huấn là dịp để cán bộ các sở, ngành, DN nâng cao hiểu biết pháp luật, trang bị kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể để áp dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast