Trưởng thôn duy nhất ở Hà Tĩnh được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng về xóa nhà tạm

(Baohatinh.vn) - Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Đồng (xã Thạch Long, Thạch Hà) là trưởng thôn duy nhất của Hà Tĩnh được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Đến đầu xã Thạch Long, hỏi đường đến nhà bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1957) ở thôn Đại Đồng, người dân ai nấy đều biết và tấm tắc về “bà Thảo trưởng thôn”. Gặp gỡ, tìm hiểu những điều bà đã làm, chúng tôi mới càng hiểu vì sao bà lại được mọi người yêu mến đến vậy.

Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Đồng (xã Thạch Long).

Tâm huyết, trách nhiệm, miệng nói tay làm, từ năm 2006 đến nay, bà Thảo được người dân tin tưởng, tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Trước đó, bà là bí thư chi bộ, cán bộ chi hội phụ nữ thôn, cán bộ chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình…

Tròn 25 năm làm cán bộ thôn, dù ở vai trò nào, bà Thảo cũng luôn trăn trở “tìm cách” để người nghèo vượt khó vươn lên. Thấu hiểu vất vả, khó khăn của bà con, những năm đầu khi nhận nhiệm vụ, với vai trò trưởng thôn, bà Thảo đã cùng cấp ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận thôn tập trung phát triển sản xuất, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; vận động người dân chỉnh trang vườn hộ, đưa các bộ giống mới vào sản xuất. Với các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn, bà Thảo luôn nỗ lực tìm kiếm, kết nối trao tặng mô hình sinh kế; đồng thời, sát sao động viên gia đình, tìm cây, con giống phù hợp để nuôi trồng, góp phần vươn lên thoát nghèo.

Không cho đất nghỉ, năm 2022, thực hiện nghị quyết của tỉnh về tích tụ ruộng đất, bà Thảo đã tuyên truyền trong người dân và mạnh dạn đăng ký chuyển đổi 17,5 ha từ ô thửa nhỏ sang ô thửa lớn, tạo điều kiện cho việc sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tăng năng suất và hiệu quả sử dụng đất.

Với sự tâm huyết của người cán bộ thôn, hiện nay, thôn Đại Đồng có 2 hộ chăn nuôi bò quy mô lớn; có 3 mô hình chăn nuôi lợn theo quy mô từ 20 con trở lên; nhiều mô hình chăn nuôi gà từ 100 con trở lên; có 4 tổ thợ nề, thợ mộc; các loại hình dịch vụ máy cày, máy gặt, máy xay xát và các loại hình sản xuất kinh doanh trên trên địa bàn phát triển… Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 45 triệu đồng/người/năm.

Nhiều ngôi nhà hộ nghèo, cận nghèo được sửa chữa, xây mới có sự đóng góp không nhỏ của bà Thảo.

Đặc biệt, để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở, bà Thảo đã vận động các hộ dân sửa chữa, xây dựng nhà; kêu gọi người dân trong thôn hỗ trợ ngày công. Gần dân, sát dân, bà Thảo nắm thông tin vanh vách về hoàn cảnh, khó khăn mỗi hộ dân, từ đó tìm cách gỡ khó.

Chỉ tính riêng từ năm 2020-2024, bà Thảo đã cùng liên đoàn cán bộ thôn đã vận động Nhân dân đóng góp ngày công và kinh phí góp phần hỗ trợ làm nhà ở cho 8 hộ gia đình khó khăn.

Gần đây nhất, thực hiện phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2025, bà Thảo lại cần mẫn hành trình kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 4 ngôi nhà trên địa bàn thôn. Ngoài nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, bà Thảo cùng liên đoàn cán bộ thôn vận động Nhân dân đóng góp gần 200 ngày công và 6 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ các gia đình. Với kết quả này, dự kiến đến cuối năm 2025, thôn Đại Đồng hoàn thành xóa hộ nghèo, cận nghèo.

Được sống trong căn nhà vững chãi, bà Chu Thị Năm - người dân thôn Đại Đồng vẫn không thôi xúc động: “Nếu không có bà Thảo và bà con trong thôn, đến bây giờ tôi không thể có mái nhà kiên cố, sạch đẹp để ở. Tôi vô cùng biết ơn và cảm kích tấm lòng vì dân của bà trưởng thôn”.

Bà Thảo luôn sát sao với từng hoạt động vì cộng đồng của thôn.

Chia sẻ về cách làm của mình, bà Thảo cho biết: “Với vai trò là thôn trưởng, sau khi xã triển khai phong trào, tôi đã họp thôn thông báo đến toàn thể bà con nhân dân; đồng thời phối hợp với liên đoàn cán bộ thôn rà soát tất cả các hộ dân trong diện được hỗ trợ; tổ chức đến tận từng hộ để vận động gia đình, người thân để xây mới, sửa chữa. Bản thân tôi đã xuống UBND xã cam kết sẽ phối hợp, vận động các gia đình hoàn thành theo đúng tiêu chí về nhà ở và thời gian hoàn thành theo quy định. Bản thân luôn thấy vui mừng vì đã góp một phần nhỏ sức mình vào sự nghiệp chung của quê hương, đó cũng là niềm động viên khích lệ để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến sức mình cho quê hương trong thời gian tới”.

Nhiều năm liền, Đại Đồng luôn là thôn nằm trong tốp đầu của xã, trong đó có công sức đóng góp không nhỏ của bà Thảo.

Ông Nguyễn Phi Trưng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Long chia sẻ: “Vì dân, trọng dân bằng những hoạt động thiết thực, bà Thảo được người dân trong thôn vô cùng kính nể. Cũng nhờ vậy, mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, bà Thảo trở thành “chìa khóa” hóa giải nhiều bất đồng ở cơ sở. Nhiều năm liền Đại Đồng luôn là thôn nằm trong tốp đầu của xã, tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và từng bước củng cố vững chắc các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước làm thay đổi bộ mặt của quê hương, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên”.

Với những cống hiến của bản thân, bà Thảo đã được nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thành tích xuất sắc trong chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới, đảng viên - cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Mới đây, bà Thảo là trưởng thôn duy nhất trong toàn tỉnh được Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói