“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

(Baohatinh.vn) - Các hộ nghèo, cận nghèo xã Hương Lâm (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang phát triển nghề nuôi ong lấy mật để từng bước nâng cao cuộc sống, thoát nghèo...

“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

Cuối năm 2019, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê Hỗ trợ 200 đàn óng giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Hương Lâm (Ảnh tư liệu: Trí Quân)

Cuối năm 2019, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần ong Trung ương tổ chức bàn giao 200 đàn ong mật hỗ trợ cho 74 hộ nghèo, cận nghèo xã Hương Lâm tham gia “Mô hình giảm nghèo bền vững”.

Trong đó, 52 hộ nghèo mỗi hộ được hỗ trợ 3 đàn ong và 22 hộ cận nghèo mỗi hộ được hỗ trợ 2 đàn ong giống.

“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo tham gia " mô hình giảm nghèo bền vững" đã phát triển thêm đàn ong, nâng cao thu nhập

Vợ chồng ông Đinh Văn Ái ở thôn 5 xã Hương Lâm tuổi cao sức yếu, chỉ trồng chờ vào vài sào ruộng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi huyện, xã cho “cần câu” với 3 đàn ong giống, gia đình ông đã có thêm thu nhập.

“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

Gia đình ông Đinh Văn Ái - ở thôn 5 đã phát triển lên 12 đàn ong, cho thu nhập khá

“Nuôi ong không đòi hỏi kỹ thuật cao, dễ nuôi, ong tự tìm kiếm thức ăn tự nhiên nên không mất chi phí gì. Bước đầu, mỗi tháng 3 đàn ong cho sản lượng 6 chai mật, bán được 1,5 triệu đồng. Thấy nuôi ong cũng dễ nhưng cho thu nhập khá cao, tôi mạnh dạn nhân lên 12 đàn ong. Từ nuôi đàn ong lấy mật mỗi tháng mang về cho gia đình tôi trên dưới 6 triệu đồng..” – Ông Ái phấn khởi nói.

“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

Bà Trần Ngọc Loan ở thôn 7 thực hiện kỹ thuật chăm sóc đàn ong của gia đình

Thuộc diện hộ cận nghèo bà Trần Ngọc Loan ở thôn 7 được hỗ trợ 2 đàn ong, giờ cũng đã nhân lên thành 7 đàn.

Bà Loan cho hay: Không chỉ được hỗ trợ đàn ong giống mà gia đình bà còn được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Hương Khê tận tình hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ và phát triển đàn ong.

“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

Ong lấy lấy mật tự nhiên nên có chất lượng thơm, ngon được khách hàng ưa chuộng

“Nhờ đó, đàn ong của tôi phát triển tốt cho sản lượng mật ổn định. Mật ong ở đây hút mật hoa tự nhiên nên có chất lượng thơm, ngon, bổ dưỡng. Bước đầu sản phẩm được khách hàng ưa chuộng, có đến đâu bán hết đến đó. Cuộc sống không còn vất vả như trước, từ bán mật ong mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá. Hiện tôi đang tiếp tục phát triển thêm đàn ong để nâng cao thu nhập, sớm thoát nghèo...” – Bà Loan bày tỏ

Nhận thấy thu nhập từ nuôi ong lấy mật hiệu quả, hầu hết những hộ nghèo, cận nghèo của xã khi tham gia “mô hình giảm nghèo bền vừng” đã phát triển từ 5 – 10 đàn ong.

“Từ bán mật ong, mâm cơm của gia đình đã có thêm miếng thịt, con cá”

Phát triển đàn ong nhưng phải gắn với thị trường tiêu thụ để xóa đói, giảm nghèo bền vững

Ông Lê Hữu Thức – Phó Chủ tịch UBND xã Hương Lâm cho rằng: Chương trình hỗ trợ đàn ong giống của huyện rất thực tế, bởi Hương Lâm có thế mạnh về kinh tế đồi rừng, tỷ lệ hoa vào các mùa khá đa dạng và phong phú. Nhìn chung, sau gần 7 tháng triển khai, các mô hình nuôi ong đều cho hiệu quả kinh tế, từng bước giúp người dân Hương Lâm có thu nhập từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cũng theo ông Thức, việc phát triển đàn ong của các hộ dân đang tiếp tục có chiều hướng tăng lên, bởi vậy, chính quyền địa phương cũng đang có kế hoạch, hướng dẫn các hộ dân thành lập tổ hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.