Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.
Phía sau lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “xuất ngoại nhanh chóng” là không ít cạm bẫy khiến nhiều người rơi vào bi kịch nợ nần, thậm chí trở thành nạn nhân của mua bán người.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
Toàn lực lượng BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện các đối tượng, đường dây, tổ chức có dấu hiệu hoạt động phạm tội để xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn.
Thấy một hành khách nhỏ tuổi đi từ Hà Nội đến TPHCM có biểu hiện bất thường, tài xế dừng xe báo công an. Công an Quảng Ngãi xác định cháu bé bị kẻ xấu dụ dỗ, có dấu hiệu mua bán người.
Chiều 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Điểm chung của chuyên án trên là các nạn nhân đều bị bán với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”.
Kịch bản "việc nhẹ lương cao" không mới song nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã siết chặt trận tuyến phòng chống tội phạm mua bán người.
Phẩm "mua" các nữ nhân viên từ nhiều đầu mối với giá hàng chục triệu đồng mỗi người, trong đó N.T.Q.A. (15 tuổi, quê Hà Tĩnh) là nạn nhân trong đường dây này.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án liên quan đến tổ chức phạm tội quốc tế, hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định.
Hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) được tiếp cận các thông tin hữu ích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống mua bán người.
Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp giải cứu 36 công dân Việt Nam về nước; bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới.
Hội thi tìm hiểu về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn là sân chơi lý thú giúp trang bị kiến thức, kỹ năng hữu ích cho các em học sinh ở Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Chị Trần Thị Vân (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) hỏi: Mua bán người là gì? Mức án cao nhất đối với người phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi là bao nhiêu năm tù?
Trước thực trạng tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.
6 nạn nhân (có 4 người trú ở Can Lộc, Hà Tĩnh) bị các đối tượng dụ dỗ đưa sang Lào làm việc, sau đó bị ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình gửi “tiền chuộc” với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và biên phòng các tỉnh tuyến biên giới tăng cường lực lượng, phối hợp với bạn Lào tiến hành giải cứu thành công các nạn nhân bị khống chế, đòi "tiền chuộc" trên đất Lào.
5 nạn nhân bị các đối tượng dụ dỗ đưa sang Lào làm việc, sau đó bị khống chế, ngược đãi, ép buộc gọi điện về cho gia đình ở Đắc Lắk và Hà Tĩnh gửi tiền chuộc sang với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.
Lừa tuyển người Việt Nam sang Campuchia để bán cho một sòng bài nhằm hưởng lợi bất chính, 2 đối tượng đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên tổng mức hình phạt 54 năm tù về tội “Mua bán người”.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận trình báo của 4 gia đình về việc 5 người con của họ bị lừa đảo sang Lào làm việc, bị đánh đập, đòi “tiền chuộc”.
Trong năm mới Quý Mão 2023, đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên các đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục đem nhiệt huyết, tình thương, trách nhiệm chăm sóc, bù đắp những thiệt thòi, giúp các đối tượng sớm hòa nhập với cộng đồng.
90 cán bộ tuyên truyền viên đến từ các ngành, đoàn thể thuộc 3 huyện Kỳ Anh, Can Lộc và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã được trang bị kiến thức, kỹ năng để trở thành giảng viên nguồn (TOT) thực hiện dự án “Phòng, chống mua bán người” giai đoạn 1 (2022-2024) tại cơ sở.
Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998) trú xã Kim Song Trường (Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1994, trú xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến các vụ việc đưa người dân trên địa bàn Hà Tĩnh sang lao động tại Campuchia trong thời gian qua.
Hội LHPN Hà Tĩnh kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, chung tay hành động để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người, vì sự an toàn của mỗi người, gia đình và xã hội.
Việc không ngừng đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho hội viên về “Di cư an toàn, phòng chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” đã giúp Hội LHPN TX Hồng Lĩnh giảm nguy cơ, tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!