(Baohatinh.vn) - Hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) được tiếp cận các thông tin hữu ích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống mua bán người.
Sáng 29/7, tại xã Mai Phụ (Lộc Hà), Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương.
Toàn cảnh lễ phát động.
Tại lễ phát động, hơn 200 hội viên phụ nữ và người dân đã được cung cấp các thông tin hữu ích về tình trạng, hình thức, cách thức, thủ đoạn mua bán người của các tổ chức tội phạm trong thời gian qua; các tình huống liên quan đến hành vi di cư không an toàn, mua bán người. Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép thông qua các video clip, tiểu phẩm sân khấu.
Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.
Tại chương trình, các đại biểu cũng đã giao lưu, chia sẻ kiến thức về các hành vi, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và phương thức phòng, chống...
Tiểu phẩm "Phía cuối một con đường” nói về hậu quả của nạn mua bán người và trách nhiệm của người dân được thể hiện tại lễ phát động.
Lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024, do Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới tổ chức là hoạt động thường niên. Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về các kiến thức, kỹ năng đối phó, phòng tránh tệ nạn mua bán người. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với mỗi cá nhân, gia đình, đơn vị, các hội viên phụ nữ và người dân trong thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hoà nhập với cộng đồng.
Nhận được hơn 1,7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
Được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vận động, thuyết phục, sau thời gian dài lẩn trốn tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Hằng (trú tỉnh Hưng Yên) đã thay đổi nhận thức, tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú.
Từ bóc trần đời tư, thêu dệt tin đồn đến những lời quy kết cảm tính, livestream “câu view” có thể biến sự tò mò thành hành vi tiếp tay cho tin độc hại - và một cú “bấm máy” thiếu cân nhắc thành rủi ro pháp lý.
Người đăng, phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú; khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội.
Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Bình.
Bộ Công an vừa khởi tố 3 người khai là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Lực lượng công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nhằm góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự từ cơ sở.
Chuẩn hóa đào tạo, siết chặt sát hạch lái xe ô tô tại Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần ngăn ngừa nguy cơ vi phạm, tai nạn giao thông từ gốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Kiều Thị Thu Hiền ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an để phối hợp hoàn trả cho người chuyển.
Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nổ nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu ý các nguy cơ thường gặp để hạn chế sự cố đáng tiếc.
Trào lưu dùng AI “hồi sinh” ảnh theo phong cách thập niên 1980 đang lan rộng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân.
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.