Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc duy trì chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý là yếu tố giúp các thí sinh đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt bài thi.
Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36 - 38°C; độ ẩm thấp nhất dao động từ 45 - 55%, người dân Hà Tĩnh cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu dân cư và cháy rừng.
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao, người dân các địa phương nói chung, Hà Tĩnh nói riêng nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa.
Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh Lê Ngọc Quyết nhận định hiện tượng El Nino (pha nóng) được thiết lập là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian tới.
Để ứng phó tình huống mất điện trong mùa nắng nóng, nhiều người dân Hà Tĩnh đã chủ động tìm mua quạt tích điện, máy phát điện khiến các sản phẩm này rất hút khách.
Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, nắng nóng không chỉ có nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn trong khu dân cư mà còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo, trong các tháng 6, 7 tiếp theo, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia tiếp tục có xu hướng tăng.
Mùa hè năm 2023, khu vực Hà Tĩnh được dự báo chịu ảnh hưởng 11 – 12 đợt nắng nóng. Các đợt nắng nóng cũng sẽ kéo dài, gia tăng về cường độ hơn so với 3 năm trở lại đây.