![]() |
Lễ dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh Dân trí |
Đúng 14 giờ, lễ dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, ở Bảo tàng Quang Trung, chính thức bắt đầu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đoàn đại biểu Trung ương, địa phương lên dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại điện thờ “Tây Sơn Tam Kiệt”.
Đây là hoạt động tưởng nhớ công đức của Tây Sơn Tam kiệt - Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và các văn thần võ tướng Tây Sơn đã lập nên chiến công oai hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước; tôn vinh công tích lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung, người anh hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
![]() |
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ công đức Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh Dân trí |
Cách đây tròn 225 năm (mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789), dưới tài chỉ huy thao lược của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, chỉ trong 5 ngày (từ 30 Tết), hàng vạn binh sĩ áo vải cờ đào của nghĩa quân Tây Sơn thực hiện cuộc hành binh thần tốc ra kinh thành Thăng Long đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng đất nước, thu giang sơn về một mối vào đúng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu.
Từ đó, mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789 trở thành một trong những mùa xuân vĩ đại nhất, đẹp nhất, đáng ghi nhớ nhất và oanh liệt bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Dịp này, tại Bảo tàng Quang Trung còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ độc đáo như biểu diễn nhạc võ cổ truyền Tây Sơn, cồng chiêng Tây Nguyên, các trò chơi dân gian như múa lân, kéo co, đẩy gậy, ném vòng, chọi gà, cướp cờ...
Được biết, từ mồng 1 đến mồng 4 Tết Giáp Ngọ đã có trên 10.000 lượt người trong và ngoài tỉnh đến thăm và dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân và đền tế trời đất tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.