TX Hồng Lĩnh hoàn thành kịch bản phòng chống "giặc lửa"

(Baohatinh.vn) - Để ngăn "giặc lửa" trong thời điểm nắng nóng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chủ động các phương án phòng chống, không để xảy ra cháy và gây thiệt hại đến rừng.

DT_DSC8793.jpg
Hạt Kiểm lâm TX Hồng Lĩnh gắn biển báo, tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Gia đình ông Thái Vi ở phường Đậu Liêu được giao khoán chăm sóc, bảo vệ 30ha rừng trồng. Do vậy, ngoài việc tập trung chăm sóc cây keo, thông, ông đặc biệt quan tâm phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bởi nếu không may xảy ra cháy thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn thu nhập của gia đình.

DT 07e95f8531.jpg
Các chủ rừng dọn thực bì phòng chống cháy rừng.

Ông Thái Vi cho biết: “Tôi cũng thường xuyên chặt, tỉa cành khô, dọn dẹp thực bì. Hàng năm lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuyên truyền việc bảo vệ, PCCCR rừng. Chúng tôi cũng ký cam kết thực hiện tốt việc bảo vệ rừng và thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách ra vào rừng không xả rác, đốt lửa bừa bãi gây nguy hại đến rừng”.

DT_DSC8779.jpg
Lực lượng kiểm lâm chủ động, sẵn sàng phương tiện chữa cháy khi xảy ra cháy

Trên địa bàn TX Hồng Lĩnh có 1.309 ha rừng, trong đó, 79 ha rừng tự nhiên, 1.230 ha rừng trồng. Diện tích rừng ở Hồng Lĩnh nằm trên địa bàn hành chính của 5 phường và chủ yếu là rừng trồng thuần, với cây trồng chính là thông nhựa, keo, tràm… có nguy cơ cháy rất cao, đặc biệt là mùa nắng nóng.

DT_DSC8817.jpg
 DT_DSC8804.jpg
Hàng chục biển báo "cấm lửa" và biển báo tuyên truyền nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng

Để chủ động PCCCR, ngay từ đầu năm 2024, UBND thị xã Hồng đã liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo đơn vị chức năng, chủ rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong suốt thời kỳ nắng nóng cao điểm về nguy cơ cháy rừng.

DT DJI_0985.jpg
Đường băng cản lửa trong khu vực rừng trên địa bàn TX Hồng Lĩnh.

Đồng thời, UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã phối hợp với chính quyền các phường và đơn vị chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân; hướng dẫn, kiểm tra công tác đốt, dọn thực bì và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với hộ dân có diện tích đất sản xuất gần rừng. Hướng dẫn các hộ có rừng xây dựng phương án PCCCR theo nguyên tắc 4 tại chỗ; chú trọng tu bổ các đường băng, đường ranh cản lửa, chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ, vật tư, phương tiện để PCCCR...

DT 4f188b91bd.jpg
Hệ thống camera được bố trí để giám sát người ra vào rừng và các điểm có nguy cơ cháy

Ông Kiều Đình Linh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Hồng Lĩnh cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với chủ rừng tu bổ gần 20km đường băng, đường ranh cản lửa; gắn biển báo, biển cấm lửa tại những vị trí theo quy định và khu vực có nguy cơ cháy cao; phối hợp với phòng GD&ĐT, UBND các phường, xã trực tiếp tuyên truyền cho học sinh, ban cán sự tổ dân phố; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR với các TDP.

Đặc biệt, năm nay, TX Hồng Lĩnh bố trí kinh phí đầu tư lắp đặt camera giám sát ở 3 vị trí đường ra vào rừng gồm: đường lên chùa Long Đàm - Thiên Tượng và rừng trên địa bàn phường Đức Thuận; đường lên chùa Hang và rừng trên địa bàn phường Nam Hồng; đường lên Suối tiên - hồ Thiên Tượng và rừng trên địa bàn phường Bắc Hồng”.

DT z5384652873889_928d362043a6101086a1d9bc6870c2ef.jpg
Chốt kiểm tra, kiểm soát người ra vào rừng đường lên Suối tiên - hồ Thiên Tượng.

Thị xã Hồng Lĩnh bố trí lực lượng trực kiểm tra, kiểm soát người ra vào rừng tại 3 chốt trực 24/24 vào những ngày có nhiệt độ từ 370C trở lên (dự báo cháy rừng cấp IV, V) và 2 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động bảo vệ rừng, PCCCR.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mùa hè năm nay, các đợt nắng nóng diễn biến gay gắt hơn ở nhiều địa phương, trong đó có TX Hồng Lĩnh, có thể gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức rất cao.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác PCCCR, thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác PCCCR.

Cùng với đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCCR; nâng cao trách nhiệm PCCCR của các chủ rừng và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ông Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.