TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tái đắc cử chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với số phiếu bầu đạt 100%.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Các đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 19/6, Chi bộ TDP 2, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là đơn vị được TX Kỳ Anh chọn làm đại hội điểm cho khối nông thôn trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Chi bộ tổ dân phố (TDP) 2 có 82 đảng viên, trong đó có 81 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ 2019-2022, chi bộ và Nhân dân TDP 2 thực hiện nghị quyết đại hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới hoạt động của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành từ phường đến thị xã cùng với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, chi bộ TDP 2 đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành tốt 17/17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã đề ra.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Bí thư Chi bộ TDP 2 Nguyễn Quang Tuấn báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025.

Theo đó, chi ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy chế sinh hoạt và hoạt động theo Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022, duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy.

Qua kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy bước đầu đã chuyển biến một cách tích cực, các cuộc sinh hoạt đạt chất lượng cao, tỷ lệ đảng viên tham gia đầy đủ đạt từ 88-95%, chi ủy đã chú trọng vào các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã tổ chức 5 cuộc sinh hoạt chuyên đề, tập trung sự lãnh đạo, thực hiện những nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá; các tổ đảng đã chú trọng phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên, 52 đảng viên sinh hoạt thường xuyên đều phân công nhiệm vụ cụ thể và hợp lý.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Toàn cảnh đại hội.

Kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) 3 năm liền 2019, 2020, 2021. Qua bình xét phân loại hằng năm, nhiều tập thể, cá nhân trong chi bộ và TDP được cấp trên khen thưởng; trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xét và đề nghị cấp trên trao tặng huy hiệu Đảng cho 44 đồng chí.

Công tác xây dựng thiết chế cơ sở được quan tâm thực hiện. TDP đã huy động Nhân dân đóng góp, ủng hộ kinh phí trên 710 triệu đồng xây dựng mới 135m đường bê tông, 125m đường phục hồi thảm nhựa...; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cán bộ, đảng viên, Nhân dân đóng góp gần 245 triệu đồng xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất và chào mừng Đại hội chi bộ, bầu Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngoài ra, trong năm 2020, 2021, TDP 2 đã hoàn chỉnh tuyến đường văn minh đô thị Nguyễn Trọng Bình và nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng mới công trình vệ sinh với kinh phí 405 triệu đồng...

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Các đảng viên trong chi bộ tham gia đại hội.

Trong nhiệm kỳ, chi bộ cũng đã bồi dưỡng và giới thiệu 5 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 1 đảng viên và đang hoàn chỉnh hồ sơ 1 quần chúng ưu tú, đề nghị kết nạp trong quý 2/2022.

Việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đi vào chiều sâu, thực chất.

Hằng năm, tổ chức đăng ký gia đình văn hóa, gia đình thể thao, đánh giá đúng thực chất, hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa TDP tăng đều qua các năm: Năm 2019 đạt 91,7%; năm 2020 đạt 92%; năm 2021 đạt 93%. Công tác chính sách xã hội, khuyến học, công tác y tế, dân số được quan tâm thực hiện có hiệu quả...

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ TDP 2 xác định phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, sức mạnh và nguồn lực, xây dựng TDP phát triển, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, TDP văn hóa tiêu biểu.

Một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022-2025

  • Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • 100% đoàn thể xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  • TDP vững mạnh toàn diện và giữ vững danh hiệu TDP văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu.
  • Mỗi năm kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên
  • Sản xuất nông nghiệp: gieo cấy hết diện tích 11,8 ha, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha. Phát triển đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng đạt 100%.
  • Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người/năm...
TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH chi bộ khoá mới.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ TDP 2 nhiệm kỳ 2022-2025 và thực hiện các bước bầu trực tiếp Bí thư chi bộ tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn tái đắc cử chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với tỷ lệ bầu đạt 100%.

TX Kỳ Anh tổ chức đại hội điểm chi bộ khối nông thôn

Lãnh đạo TX Kỳ Anh, lãnh đạo phường Hưng Trí tặng hoa chúc mừng BCH khoá mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!