Tỷ lệ hòa giải thành công án hôn nhân - gia đình ở TP Hà Tĩnh đạt 94%

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/6, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh có buổi làm việc với Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Tĩnh về tình hình, kết quả giải quyết, xét xử án hành chính, các vụ việc dân sự với sự tham dự của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái.

Tỷ lệ hòa giải thành công án hôn nhân - gia đình ở TP Hà Tĩnh đạt 94%

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc.

Từ 2016 - 2018, TAND thành phố Hà Tĩnh đã tiếp nhận, thụ lý 634 vụ, việc dân sự và khởi kiện hành chính; đến thời điểm này, đã giải quyết được 632 vụ việc, còn 2 vụ việc đang tạm đình chỉ (1 vụ tranh chấp đất đai liên quan đến dòng họ chưa có văn bản hướng dẫn, 1 vụ ly hôn đang chờ kết quả giải quyết vụ án khác).

Thực tế cho thấy, nội dung tranh chấp của các vụ án hành chính chủ yếu là khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai (nguyên do khởi kiện là người dân không đồng ý với các quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về dất đai của chính quyền). Các vụ việc tranh chấp dân sự chủ yếu liên quan đến đất đai, đòi nợ, đòi lại tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng mua bán hàng hóa...

Tỷ lệ hòa giải thành công án hôn nhân - gia đình ở TP Hà Tĩnh đạt 94%

Chánh án TAND thành phố Hà Tĩnh Trần Đức Chính: Từ năm 2016-2018, TAND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hòa giải thành công 477/507 vụ (đạt 94%). Các vụ đưa ra xét xử đảm bảo công bằng, đúng quy định.

Trong số án dân sự phát sinh trên địa bàn TP Hà Tĩnh chủ yếu là án hôn nhân và gia đình với 507 vụ, đến nay, TAND thành phố đã giải quyết được 506 vụ.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những bất đồng trong cuộc sống, mâu thuẫn gia đình, các tệ nạn xã hội, vỡ nợ. Đáng báo động nhất là tình trạng ly hôn ngày càng tăng và trẻ hóa. Trong quá trình giải quyết, TAND thành phố đã hòa giải được 477 vụ (chiếm 94%), không có án tồn đọng, kéo dài, không có bản án tuyên không rõ, khó thi hành...

Trong quá trình xử lý, xét xử các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự đơn vị đã thực hiện tốt việc thực hiện nguyên tắc trong tố tụng hành chính, dân sự; tuân thủ thời hạn xét xử, thời hạn hoãn, tạm ngừng phiên tòa; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến giải quyết, xét xử; phối hợp giữa TAND thành phố với các cơ quan chức năng khác, chính quyền các cấp...

Tuy nhiên, việc xử lý, xét xử các vụ án hành chính, dân sự của TAND thành phố Hà Tĩnh còn những khó khăn, bất cập như: các loại án tăng, tính chất phức tạp nhưng cán bộ tòa án ít; cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số quy định của pháp luật chưa sát với thực tiễn, chưa đầy đủ, rõ ràng; một số cơ quan nhà nước chậm thực hiện các yêu cầu của tòa; nhiều đương sự không hợp tác, né tránh...

Tỷ lệ hòa giải thành công án hôn nhân - gia đình ở TP Hà Tĩnh đạt 94%

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Ngoài thực hiện tốt công tác xét xử, TAND thành phố cần nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ án dân sự, hành chính ngày càng tăng, phức tạp và làm rõ vì sao các vụ án liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn nhiều. Đặc biệt, tòa án cần tăng cường thông tin, trao đổi với các tổ chức Đảng cơ sở khi tiến hành xét xử đảng viên vi phạm pháp luật để xử lý kịp thời về mặt tư cách đảng viên đúng theo quy định...

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan như: Việc tuân thủ thời gian, quy trình khi hoãn, tạm dừng và mở lại phiên tòa; công tác phối hợp, trao đổi giữa các cơ quan, lực lượng chức năng; một số thiếu sót trong các bản án cụ thể mà TANDTP đã xét xử; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tham dự, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của tòa, nhất là trong các vụ việc liên quan đến đất đai; công tác thi hành án dân sự; công tác cải cách hành chính, tư pháp; phát huy vai trò của tòa án trong hòa giải, trao đổi...

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...