Khánh thành 6 nhà văn hoá thôn, tổ dân phố tại thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhà văn hoá được xây mới và nâng cấp, sửa chữa góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, các tiêu chí về văn hoá, văn minh đô thị.

Khánh thành 6 nhà văn hoá thôn, tổ dân phố tại thị xã Hồng Lĩnh

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh cắt băng khánh thành nhà văn hoá TDP Thuận Tiến (17/11)

Nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, UBND thị xã Hồng Lĩnh vừa đồng loạt tổ chức khánh thành 6 nhà văn hoá thôn, tổ dân phố (TDP) sau hơn 5 tháng thi công gồm: Nhà văn hoá TDP La Giang (phường Trung Lương); nhà văn hoá TDP Thuận Tiến (phường Đức Thuận); nhà văn hoá TDP 4 (phường Đậu Liêu); các nhà văn hoá thôn Chùa, thôn Thuận Giang và thôn Tân Hoà (xã Thuận Lộc).

Trong 6 nhà văn được khánh thành đợt này có 4 nhà văn hoá xây mới và 2 nhà văn hoá được nâng cấp, sửa chữa. Các công trình được UBND thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ 100% nguồn kinh phí với mức từ hơn 1,1 tỷ đến hơn 3,8 tỷ đồng/nhà. Mỗi nhà văn hoá có diện tích tối thiểu từ 400m2 - 900m2.

Khánh thành 6 nhà văn hoá thôn, tổ dân phố tại thị xã Hồng Lĩnh

Nhà văn hoá TDP La Giang vừa được hoàn thành với sự hỗ trợ 2,7 tỷ đồng từ UBND TX Hồng Lĩnh.

Được biết, theo kế hoạch, năm 2023, TX Hồng Lĩnh triển khai xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 9 nhà văn hoá thôn, TDP trên địa bàn các phường xã với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 21,4 tỷ đồng.

Ngoài 6 nhà văn hoá đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 3 nhà văn hoá còn lại đang được gấp rút thi công, hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast