Vì sao hơn 200 hộ dân xã Cẩm Thành thiếu nước sinh hoạt?

(Baohatinh.vn) - Nằm ở cuối nguồn cấp và hệ thống đường ống bị hư hỏng do thi công đường là những nguyên nhân khiến người dân thôn Đông Mỹ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt.

Hơn 200 hộ dân thiếu nước

Một tháng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Hà, thôn Đông Mỹ phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Mặc dù hệ thống van mở 24/24h nhưng gia đình bà Hà vẫn không đủ nước dùng hằng ngày. Bà phải mua thau, xô về trữ nước.

Vì sao hơn 200 hộ dân xã Cẩm Thành thiếu nước sinh hoạt?

Một tháng nay, nước sạch cấp cho gia đình bà Hà chỉ chảy nhỏ giọt, có những thời điểm 2 - 3 ngày liên tục không có

Bà Nguyễn Thị Hà ái ngại: “Trước đây, nước cũng đã yếu sẵn nhưng vẫn bơm lên được bồn chứa. Tuy nhiên, từ đợt ra tết đến nay, nước yếu hẳn khiến cho mọi sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Phải tiết kiệm từng gáo nước nên ai cũng bức xúc”.

Vì sao hơn 200 hộ dân xã Cẩm Thành thiếu nước sinh hoạt?

Ông Lê Quang Lý mở van đường ống nước sạch nhưng không có nước

Chung cảnh thiếu nước sinh hoạt, ông Lê Quang Lý, ở thôn Đông Mỹ bức xúc: “Hơn một tuần nay, để có nước nấu ăn, tôi phải sang nhà hàng xóm xin. Cũng may nhà có giếng khoan chứ không biết lấy đâu ra nước để tắm giặt, vệ sinh”.

Vì sao hơn 200 hộ dân xã Cẩm Thành thiếu nước sinh hoạt?

Người dân thôn Đông Mỹ thiếu nước sạch từ nhiều ngày nay

Toàn thôn Đông Mỹ hiện có hơn 200 hộ dân phải chịu cảnh thiếu nước sạch. Được biết, hệ thống nước sạch của thôn được lắp đặt từ năm 2010 theo dự án cung cấp nước sạch nông thôn. Hiện nay, hệ thống này do Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh quản lý, điều tiết. Lâu nay, nước sạch cấp cho vùng Đông Mỹ vẫn thường yếu do đây là điểm cuối tuyến, xa trạm điều tiết.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng nay, tình trạng yếu và thiếu nước xảy ra thường xuyên hơn. Có những thời điểm, 2 – 3 ngày liên tục, người dân không có nước sử dụng. Theo chính quyền địa phương, thời điểm này, trên địa bàn đang thi công tuyến đường huyện ĐH 133 Vịnh – Thành – Quang (đoạn qua xã Cẩm Thành), một số điểm vướng hệ thống đường ống nên xảy ra sự cố dẫn đến không đảm bảo cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn.

Cần sớm giải phóng mặt bằng đường ống nước

Ông Phạm Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Năm 2010, khi thi công đường ống nước, nhà thầu không báo cáo huyện đề nghị cấp phép thi công mà tự ý triển khai bên tuyến đường ĐH 133. Hiện nay, huyện đang đầu tư mở rộng tuyến đường này để đảm bảo đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Theo nguyên tắc, khi huyện mở rộng đường thì đơn vị quản lý nước sạch phải chịu trách nhiệm di dời công trình. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh vẫn không thực hiện di dời nên gây cản trở tiến độ thi công và ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân”.

Vì sao hơn 200 hộ dân xã Cẩm Thành thiếu nước sinh hoạt?

Công nhân sửa chữa đường ống cấp nước bị hỏng trên tuyến đường ĐH. 133 đoạn qua xã Cẩm Thành

Để hỗ trợ Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên triển khai phương án là các đơn vị thi công đường sẽ hỗ trợ máy móc, nhân lực và một phần kinh phí để sửa chữa những đường ống bị hư hỏng.

Kế hoạch là vậy nhưng quá trình thi công, đường ống bị hỏng nhiều lần, kinh phí phát sinh lớn nên đơn vị thi công “khước từ” việc sửa chữa, di dời đường ống.

Vì sao hơn 200 hộ dân xã Cẩm Thành thiếu nước sinh hoạt?

Tiến độ thi công đường ĐH. 133 đang bị ảnh hưởng do đường ống nước chưa được di dời

Ông Hồ Đình Hoài – Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi tiếp nhận công trình nước sạch tại xã Cẩm Thành từ sau năm 2010 nên những vấn đề liên quan đến mặt bằng trước đây đơn vị không nắm rõ.

Hiện nay, có khoảng 2 km đường ống nước qua thôn Đông Bàu và thôn Trung Nam (xã Cẩm Thành) bám 2 bên hành lang đường cần phải di dời. Huyện đã gửi văn bản yêu cầu nhưng kinh phí quá sức với đơn vị sự nghiệp như chúng tôi. Hi vọng chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí để sớm giải phóng mặt bằng đường ống nhằm đảm bảo tiến độ thi công cũng như việc cấp nước cho Nhân dân trên địa bàn”.

Liên quan đến việc người dân thôn Đông Mỹ thiếu nước sạch, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh Hồ Đình Hoài khẳng định: “Sắp tới sẽ có dự án đầu tư hệ thống cấp nước cho xã Cẩm Quang. Khi triển khai xây dựng hệ thống này, chúng tôi sẽ đấu nối với đường ống khu vực Cẩm Thành để khắc phục triệt để vấn đề này”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Đến lúc "lột xác" các nhà máy rác công nghệ lạc hậu!

Các nhà máy xử lý rác ở Hà Tĩnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi công nghệ còn lạc hậu, công suất xử lý chỉ mới đạt hơn nửa so với thiết kế, xảy ra nhiều sự cố nên cần được đầu tư nâng cấp, thay đổi.
Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương

Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết

Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.