Vì sao các điểm giết mổ gia cầm tự phát tại chợ dân sinh tồn tại dai dẳng?

(Baohatinh.vn) - Các điểm giết mổ gia cầm tự phát diễn ra công khai tại chợ dân sinh Hà Tĩnh không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Tại chợ Nghèn, xã Can Lộc có khoảng 4 ki-ốt hoạt động với dịch vụ giết mổ gia cầm (gà, vịt, ngan). Tại đây, các tiểu thương buôn bán các loại gia cầm sống, do nhu cầu người dân ngày càng tăng cao, nên dịch vụ giết mổ được các tiểu thương kết hợp ngay trong khuôn viên chợ.

bqbht_br_ga-2.png
Tại chợ Nghèn, xã Can Lộc có khoảng 4 ki-ốt giết mổ gia cầm hoạt động cả ngày.

Ông Bùi Trọng Trà (xã Đông Kinh) đến tại chợ Nghèn mua gà cho biết: “Khi đến chợ, tại các nơi có bán gà, lựa chọn con nào mình thích, sau đó nhờ họ làm thịt luôn. Việc này tôi thấy rất tiện, mà giá cũng khá rẻ, chỉ mất vài chục nghìn tiền công".

bqbht_br_ga-4.png
Các loại gia cầm như: gà, vịt, ngan, ngỗng... đều được nhận làm sạch.

Dịch vụ làm sạch gà cũng được nhiều người dân tại xã Thiên Cầm lựa chọn. Tại chợ Cẩm Nhượng, ở các quầy hàng, người bán luôn thoăn thoắt làm sạch từ gà sang vịt. Các vật dụng như nồi điện nấu nước sôi cỡ lớn, máy nhổ lông được chuẩn bị đầy đủ.

“Bình thường chúng tôi làm từ 15-20 con/buổi sáng, tuỳ thuộc vào ngày khách đi chợ nhiều thì hơn, còn ít khách thì khoảng chục con. Đa phần, khi mua gà, vịt, ngan ở đây khách đều để chúng tôi làm sạch luôn, mất thêm 10.000 đến 15.000 đồng mà lại tiện và sạch sẽ cho họ”, một tiểu thương tại chợ Cẩm Nhượng cho hay.

bqbht_br_ga8.png
Các cơ sở cung cấp cả gia cầm sống và dịch vụ "làm sạch lông".

Các lò mổ tự phát không chỉ phục vụ khách hàng mua gà thịt tại chỗ mà còn đáp ứng tối đa nhu cầu giết mổ. Không ít người dân có sẵn gà, vịt mang đến tại chợ để “nhờ” làm sạch lông. Giá dịch vụ giết mổ gia cầm dao động từ 10.000 – 20.000 đồng/con. Thời điểm như Rằm tháng Bảy, Tết Nguyên đán sẽ có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/con.

Theo quy định tại Thông tư số 13 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc giết mổ gia súc, gia cầm phải được thực hiện tại các lò giết mổ tập trung, được kiểm soát chặt chẽ bởi cán bộ thú y.

Trái ngược với quy định nói trên, các điểm giết mổ tự phát hoạt động nhếch nhác, trên nền lầy của nước thải, hệ thống thoát nước kém; phân và các loại mỡ thừa vương vãi gây hôi thối. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thói quen của người dân chính là yếu tố khiến hoạt động giết mổ nhỏ lẻ tồn tại dai dẳng.

image.png
image-1.png
image-2.png
Các điểm giết mổ tự phát nhếch nhác, trên nền là nước thải; phân và các loại mỡ gia cầm thừa vương vãi gây hôi thối.

“Trước đây, Ban Quản lý chợ cùng lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng người dân có nhu cầu nên các tiểu thương cũng tạo điều kiện để kiếm thêm thu nhập. Ban Quản lý chợ cũng chưa thể yêu cầu dừng hoạt động”, ông Nguyễn Quốc Thiên - Trưởng Ban Quản lý chợ Cẩm Nhượng trao đổi với phóng viên.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 cơ sở giết mổ tập trung gia súc, gia cầm đang hoạt động. Gia súc được kiểm soát tại cơ sở giết mổ tập trung bình quân khoảng 97 con trâu, bò/ngày đêm; 490 con lợn/ngày đêm. Tuy nhiên, không có số liệu thống kê lượng gia cầm được giết mổ bởi người dân có nhu cầu thì xử lý tại lò tự phát.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động giết mổ do địa phương trực tiếp quản lý. Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Nguyễn Văn Tuệ cho hay: “Trên địa bàn xã hiện có 4 chợ hoạt động, sau khi chính quyền 2 cấp vận hành, đến nay xã chưa kiện toàn các bộ phận quản lý ở nhiều lĩnh vực tại cơ sở, trong đó có hoạt động giết mổ. Bên cạnh đó, việc duy trì thói quen chăn nuôi nhỏ lẻ cùng nhu cầu giết mổ gia cầm tồn tại từ lâu cũng khiến công tác quản lý trở nên khó khăn hơn”.

bqbht_br_ga-6.png
Gà được các tiểu thương bày bán tại chợ, khách hàng có nhu cầu mua gà thường sẽ bỏ thêm từ 10.000 đến 20.000 đồng để "làm sạch lông".

Hoạt động giết mổ tự phát có thể tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Gia cầm không được kiểm dịch có thể mang mầm bệnh, thậm chí lây lan các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm sang người. Sản phẩm thịt từ các lò mổ tự phát không qua kiểm dịch thú y là mối lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động giết mổ, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm. Có như vậy mới từng bước đưa hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm đi vào nền nếp, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

Video: Điểm giết mổ gia cầm tự phát tại các chợ dân sinh.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
BIDV Hà Tĩnh tuyển dụng cán bộ

BIDV Hà Tĩnh tuyển dụng cán bộ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng cán bộ năm 2025 - cơ hội dành cho những ứng viên mong muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp.
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Lịch nghỉ tết Bính Ngọ, Quốc khánh năm 2026

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ, Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.