Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Hình ảnh từ cuộc tập trận Nga - Belarus cho thấy Moscow đang quyết liệt tăng cường lực lượng gần biên giới Ukraine, dù bác bỏ cáo buộc phát động chiến tranh xâm lược của Mỹ và Anh.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Cuộc tập trận chung giữa lực lượng vũ trang Nga và Belarus diễn ra tại một trường bắn ở vùng Brest, Belarus vào ngày 3/2. Theo hình ảnh được Reuters đăng tải, một vụ nổ lớn đã xảy ra trong cuộc tập trận.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Các cuộc tập trận Nga - Belarus kéo dài từ 3-20/2, được chia làm ba giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, quân đội Nga và Belarus tập trung tăng cường liên kết trong các hoạt động phòng thủ. Hôm 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Belarus để thị sát quân đội.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Những hình ảnh do bộ trưởng Quốc phòng Belarus công bố cho thấy máy bay trực thăng, xe tăng khai hỏa và các phương tiện quân sự khác đã được sử dụng trong cuộc tập trận.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Trước đó, NATO cho biết Nga đang điều khoảng 30.000 quân đến Belarus. “Đây là đợt triển khai lớn nhất của Nga ở đó kể từ sau Chiến tranh Lạnh”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định. Ông cũng nói thêm rằng đợt triển khai dự kiến ​​bao gồm cả lực lượng tác chiến đặc biệt Spetsnaz, máy bay chiến đấu SU-35, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Quy mô triển khai các cuộc tập trận gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Nga và các nước Liên Xô cũ đã cải thiện đáng kể, từ khi Moscow giúp nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko vượt qua các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2020.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Belarus nói rằng các cuộc tập trận là cần thiết, do Ukraine, Ba Lan và các nước Baltic đang tăng cường lực lượng quân đội.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Trước hoạt động quân sự của Nga ở Belarus, các quốc gia Baltic láng giềng bày tỏ sự phản đối quyết liệt. “Việc Nga triển khai quân đội ở Belarus cho cái gọi là các cuộc tập trận, là mối lo ngại lớn. Chúng ta phải sẵn sàng phản ứng ở cấp Liên minh châu Âu”, Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte tuyên bố hôm 4/2.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

“Chúng ta cần gửi một thông điệp tới Nga rằng cái giá phải trả cho những hành động gây hấn hơn nữa sẽ rất cao", bà Simonyte nói hôm 4/2. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Simonyte có cuộc gặp với những người đồng cấp ở Estonia và Latvia.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Cả ba quốc gia Estonia, Litva và Latvia đều khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Họ lo ngại rằng căng thẳng Nga - Ukraine sẽ tác động đến chính vùng biên giới đất nước mình.

Quân đội Nga phô diễn hỏa lực trong tập trận với Belarus

Trong khi đó, Điện Kremlin tuyên bố mục đích của các cuộc tập trận là đẩy lùi sự xâm lược từ bên ngoài, đồng thời cho biết lực lượng của Nga sẽ rút lui sau cuộc tập trận.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast