Triều Tiên đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

Ngày 30/4, Triều Tiên đã đe dọa đánh chìm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sau khi Washington lần lượt triển khai các chiến hạm đến bán đảo Triều Tiên.

Trong một tuyên bố trên trang web tuyên truyền Uriminzokkiri, Triều Tiên cho rằng, việc Mỹ điều tàu hạt nhân USS Michigan và tàu sân bay USS Carl Vinson đến khu vực là hành động có chủ ý nhằm gia tăng đe dọa quân sự với Bình Nhưỡng.

trieu tien de doa danh chim tau ngam hat nhan cua my

Tàu ngầm USS Michigan của Hải quân Mỹ

Hiện tàu ngầm hạt nhân chở tên lửa dẫn đường USS Michigan đã cập cảng Busan và đã tham gia một số cuộc tập trận với quân đội Hàn Quốc.

Tàu sân bay USS Carl Vinson sau khi đến biển Nhật Bản hôm 29/4 cũng đang tham gia các buổi diễn tập với hải quân Hàn Quốc.

Căng thẳng gia tăng khi Triều Tiên tăng cường các vụ thử tên lửa. Bình Nhưỡng đã phóng thử tên lửa 9 lần kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast