Vùng thượng sông La khắc phục sau lũ lụt, dựng lại nhịp sống thường ngày

(Baohatinh.vn) - Khi nước lũ bắt đầu rút, người dân vùng thượng sông La (Hà Tĩnh) đang khẩn trương bắt tay vào công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả để ổn định đời sống.

bqbht_br_6.jpg
Trường Mầm non Liên Minh khẩn trương vệ sinh, khắc phục sau lũ.

Khi nước lũ vừa rút, giáo viên Trường Mầm non Liên Minh (xã Đức Minh) ngay lập tức bắt tay vào công tác vệ sinh, khắc phục. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có mặt đông đủ, chia nhau từng phần việc. Bên cạnh lực lượng của trường còn có sự hỗ trợ tích cực của Công an xã, cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội, các bậc phụ huynh và đoàn viên thanh niên địa phương. Từng chiếc bàn, chiếc ghế ngập bùn được đưa ra ngoài rửa sạch, phơi khô; đồ dùng học tập được lau chùi, sắp xếp lại; phòng học được cọ rửa, khử khuẩn để bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn.

Theo đại diện Trường Mầm non Liên Minh cho biết, nước lũ dâng nhanh, nhà trường chỉ kịp di chuyển một phần tài sản. Khi nước rút, toàn bộ lớp học phủ đầy bùn, một số đồ dùng bị ẩm mốc, hư hỏng nên việc dọn dẹp rất vất vả. Nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng, nhà trường đang khẩn trương vệ sinh và dự kiến sẽ hoàn thành trong tuần này, để đầu tuần tới có thể đón các cháu trở lại học tập.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_9.jpg
Các lực lượng ở xã Đức Minh và Đức Quang phối hợp dọn vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên, lớp học ngay sau khi nước rút.

Không chỉ Trường Mầm non Liên Minh, nhiều trường học tại xã Đức Minh và Đức Quang cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Một số điểm trường vẫn chưa có điện trở lại, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, thiết bị dạy học hư hỏng chưa thể sử dụng ngay. Đây là những khó khăn lớn khiến tiến độ khắc phục gặp nhiều trở ngại. Chính quyền các xã đang ưu tiên tập trung lực lượng xử lý các hạng mục thiết yếu như điện, nước, khử khuẩn, để tạo điều kiện tối thiểu cho việc dạy và học.

Tại các khu dân cư, người dân cũng đang tất bật dọn bùn đất, khơi thông đường làng, nạo vét mương thoát nước. Nhiều hộ gia đình bị ngập sâu phải kê dọn lại đồ đạc, phơi khô quần áo, sắp xếp lại nhà cửa, đồng thời vệ sinh khu vực bếp núc, chuồng trại, sân vườn…

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_5.jpg
Công an xã Đức Minh vừa hỗ trợ người dân vận chuyển nước sạch, lương thực, vừa túc trực chờ nước rút để kịp dọn dẹp trụ sở làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ thôn Bến Hầu (xã Đức Minh) chia sẻ: “Sau khi nước rút, người dân các xã vùng lũ đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường làng, vệ sinh khu vực sinh hoạt. Tại các trường học, nhà văn hóa, trụ sở, bà con cũng tích cực tham gia cùng chính quyền và lực lượng hỗ trợ để sớm đưa các công trình trở lại hoạt động. Với tinh thần tương thân tương ái, những hộ gia đình hoàn tất sớm đã chủ động sang giúp các hộ gặp khó khăn, thể hiện rõ tình làng nghĩa xóm trong hoạn nạn".

Tại các khu dân cư bị ngập nặng, sự có mặt của các đoàn thể không chỉ góp phần hỗ trợ người dân mà còn tạo nên tinh thần đồng lòng, quyết tâm vượt khó sau lũ. Họ trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con, động viên mọi người nhanh chóng ổn định cuộc sống và chuẩn bị khôi phục sản xuất.

bqbht_br_10.jpg
Đối với những hộ dân nước vẫn chưa rút hết, chính quyền xã tổ chức kiểm tra thường xuyên, kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân tạm thời ổn định sinh hoạt, chờ điều kiện khắc phục lâu dài.

"Hiện tại, chúng tôi đang tập trung dọn dẹp các trường học và trụ sở cơ quan để sớm ổn định việc dạy học và hoạt động hành chính. Nhà dân cơ bản người dân tự dọn dẹp, chỉ một số trường hợp khó khăn đặc biệt mới cần hỗ trợ. Trong những ngày tới, sau khi nước rút hoàn toàn, địa phương sẽ chia nhóm theo từng thôn, phối hợp cùng tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chuẩn bị các điều kiện phục hồi sinh hoạt và sản xuất", ông Lê Đình Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết.

Cũng trong dịp này, các cơ quan, đoàn thể tại địa phương đã nỗ lực đưa Trung thu đến gần với các em nhỏ ở vùng lũ. Đoàn viên thanh niên, cán bộ xã và các hội đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, bánh kẹo và đèn lồng cho các em, động viên để các em phần nào quên đi khó khăn sau những ngày mưa lũ.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_2.jpg
Công an xã Đức Quang tới tận nhà hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt và trao quà Trung thu, động viên tinh thần trẻ em vùng lũ.

Trận lũ vừa qua cũng đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn xã Đức Quang với nhiều hộ dân mất tài sản, hàng loạt héc-ta hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình trường học, nhà văn hóa bị ảnh hưởng. Xã đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp từng hộ dân. Đối với các gia đình bị ngập nặng, khó khăn hoặc neo đơn, xã đã lập danh sách cụ thể và phân công lực lượng hỗ trợ trực tiếp nhằm đảm bảo mọi người đều nhận được sự giúp đỡ cần thiết trong thời gian sớm nhất.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền và các lực lượng tại chỗ, nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài địa phương cũng đã tích cực quyên góp, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người dân vùng lũ. Các hoạt động trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, sửa chữa nhà cửa và giúp đỡ các gia đình khó khăn được tổ chức thường xuyên, góp phần giảm bớt gánh nặng và động viên bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn. Chính sự đồng lòng, sẻ chia này đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, giúp quá trình khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Đức Quang diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn.

bqbht_br_11.jpg
Đoàn thiện nguyện của con em xã Đức Quang hỗ trợ những hộ dân vẫn còn bị nước lũ chia cắt.

Ông Trần Xuân Thạch – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang cho biết: “Ngay khi nước bắt đầu rút, chúng tôi triển khai phương án huy động lực lượng tại chỗ gồm công an, quân sự, dân quân, đoàn thanh niên và cán bộ địa phương nhằm hỗ trợ dọn dẹp tại những khu vực có thể tiếp cận. Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, với mục tiêu sớm khôi phục lại sinh hoạt, đảm bảo các điều kiện làm việc, học tập và ổn định sản xuất cho người dân. Bên cạnh đó, địa phương sẽ sớm thực hiện tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh sau lũ.”

Cùng với công tác vệ sinh, các xã đã lên kế hoạch phục hồi sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống. Ngành y tế cũng triển khai hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun tiêu độc khử trùng và triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng tại chỗ và tinh thần đồng lòng, chủ động của người dân, các xã vùng thượng sông La đang từng bước khôi phục lại nhịp sống, ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Đọc thêm

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Giữ nhịp công tác dân số trong chặng đường mới ở Hà Tĩnh

Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Ấm áp hoạt động tri ân người có công

Tháng 7 về, hoạt động tri ân người có công ở Hà Tĩnh lại được triển khai sâu rộng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp ngành và toàn xã hội đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!