Anh cover MB.jpg

Cách đây 30 năm, phường Trần Phú chính thức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của TP Hà Tĩnh. Với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân, phường Trần Phú đạt được nhiều thành tựu quan trọng, định vị trở thành trung tâm phát triển sôi động, đầu tàu của thành phố trẻ Thành Sen.

Unit Đỏ.png

Ngày 1/7/1994, phường Trần Phú chính thức được thành lập, bao gồm một phần đất đai, dân cư của xã Thạch Phú (nay là phường Hà Huy Tập), xã Thạch Linh (nay là phường Thạch Linh) và phường Bắc Hà. Năm 2007, TX Hà Tĩnh trở thành thành phố, phường Trần Phú chuyển 39 ha về phường Nguyễn Du. Hiện nay, tổng diện tích của phường có 107 ha, hơn 1.800 hộ, 8.356 nhân khẩu.

9.jpg
10.jpg
Những ngày đầu thành lập, vượt qua những khó khăn, tập thể phường đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ảnh tư liệu

Những ngày đầu mới thành lập, dù là phường nội thị nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng thiếu thốn; giao thông chỉ mới có 2 trục đường nhựa là đường Trần Phú (quốc lộ 1) và đường Vũ Quang (quốc lộ 15A), trụ sở phường phải thuê mượn, nhà văn hóa tổ dân phố chưa có…

Ông Lê Đăng Quýnh (SN 1941) là Chủ tịch Ủy ban MTTQ đầu tiên của phường Trần Phú nhớ lại: “Thời điểm đó, cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ đã tham mưu cấp ủy và mở các cuộc vận động Nhân dân hiến đất mở đường, phá nhà tranh tre dột nát, quyên góp xây dựng công trình phúc lợi, thi đua làm kinh tế… Tôi còn nhớ mãi và luôn xúc động, có những gia đình phá vườn, bỏ cây hiến trên 300 m2 để làm đường, có những bà bán rau cũng xung phong quyên góp tiền để làm nhà bia tưởng niệm… Năm 1997, phường đã hoàn thành nhà bia tưởng niệm và nhiều công trình khác; năm 2003, xóa thành công nhà tranh tre dột nát; bộ mặt đô thị, đời sống bà con cũng “thay da đổi thịt” từng ngày”.

25.jpg
Ông Lê Đăng Quýnh (ngoài cùng bên trái) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ đầu tiên của phường Trần Phú (1994 - 2003).
Front.jpg

Trong 10 năm đầu tiên (1994-2004), phường đã cơ bản hoàn thành giai đoạn kiến thiết; các công trình như: trường học, trạm y tế, trụ sở UBND phường; hệ thống giao thông, khu dân cư cũng cơ bản “lên khuôn”. 20 năm tiếp theo (2004-2024) được xem là giai đoạn phát triển kỳ tích, từ phường có điểm xuất phát thấp, tỷ lệ đói nghèo chiếm 27% (1994) đến năm 2023 còn 0,5%, không có hộ đói; nhà tranh tre được thay bằng những khu nhà cao tầng hiện đại. Phường cũng là địa bàn được quy hoạch khu đô thị đầu tiên của thành phố (Khu đô thị Sông Đà với tổng diện tích 20 ha). Năm 2005, Trần Phú được công nhận phường văn hóa cấp tỉnh, công sở văn minh; năm 2016, đạt chuẩn văn minh đô thị và năm 2022, đạt chuẩn phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Năm 2023, thu ngân sách đạt 36,486 tỷ đồng, tăng gấp 29 lần so với năm 1995 và 7 lần so với năm 2010; kinh tế đô thị phát triển, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 78%, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề 22%; bình quân thu nhập đầu người đạt trên 75 triệu đồng/năm.

Hằng năm, Đảng bộ được công nhận trong sạch vững mạnh; QP-AN được giữ vững… Hiện nay, 7/7 tổ dân phố (TDP) được công nhận TDP mẫu; 7/7 nhà văn hóa mẫu. Đặc biệt, trong năm 2023, đồng loạt hệ thống hạ tầng giao thông như đường: Lê Ninh, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Hải Thượng Lãn Ông…, cơ sở hạ tầng thiết yếu, công sở, trường học trên địa bàn được chỉnh trang đồng bộ, đạt chuẩn cao đã “vẽ” nên diện mạo đô thị trung tâm ngày càng hiện đại, văn minh và năng động.

20.jpg
Không gian đô thị trẻ Trần Phú hôm nay. Ảnh: Minh Đức
Front (2).jpg

Ông Trần Quốc Toản - Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: “Cùng với sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực, cơ chế, chính sách từ tỉnh và thành phố, phường đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống đoàn kết của toàn dân; sự thống nhất, đồng lòng của cấp ủy và tinh thần trách nhiệm, “dám nghĩ, dám làm”, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Ở giai đoạn nào, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự tập hợp lực lượng của các tổ chức chính trị, xã hội cũng huy động được sức dân tham gia vào công tác xây dựng chính quyền, thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, làm tốt công tác chính sách, an sinh xã hội… Trong 30 năm, tổng giá trị đầu tư xây dựng các công trình đạt trên 600 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, làm nên những bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển. Hiện, phường tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, môi trường, trật tự đô thị, tăng thu ngân sách, chuyển đổi số…, góp phần xây dựng thành phố ngày càng thông minh, hiện đại, trở thành một trong những trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; từng bước nâng cao đời sống của người dân và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư mở rộng SXKD tại địa bàn”.

 16.jpg
 19.jpg
 15.jpg
18.jpg
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, vui tươi cho bà con nhân dân.

Phường Trần Phú hôm nay không chỉ định vị không gian sống hiện đại bậc nhất mà còn là “thỏi nam châm” thu hút hàng trăm doanh nghiệp. Anh Trần Tiến Sĩ - Giám đốc Công ty CP Sen Hà Tĩnh cho biết: “Công ty sản xuất, chế biến và cung cấp sản phẩm sen từ các vùng nguyên liệu sản xuất trong tỉnh. Lựa chọn là nơi đặt văn phòng công ty, chúng tôi được lãnh đạo phường Trần Phú tạo điều kiện về vị trí mặt bằng, điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, phường hỗ trợ chúng tôi quy trình xây dựng sản phẩm Trà Sen Hào Thành và Rượu Hồng Liên đạt chuẩn OCOP 3 sao, đang tiến tới xây dựng thêm sản phẩm trà lá sen đạt chuẩn 4 sao; đồng thời tích cực giúp công ty trong khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Hiện, sản phẩm công ty đã có khoảng 12-14 đầu mối phân phối trên cả nước”.

IMG_0279.jpg
Được sự hỗ trợ của phường, Công ty CP Sen Hào Thành đã thành công xây dựng 2 sản phẩm sản xuất từ sen đạt chuẩn OCOP.
1111.jpg
Đẩy mạnh chuyển đổi số, phường Trần Phú là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh thực hiện thu thuế điện tử.

Đón tuổi 30, nhiều tháng qua, các phong trào thi đua đã rạo rực khắp mọi nẻo của phường Trần Phú. Nơi ra quân dọn vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, nơi chăm sóc cây xanh, nâng cấp thiết chế tuyến phố văn minh, nhà văn hóa mẫu…

4.jpg
5.jpg
6.jpg
Ra mắt mô hình "CLB Văn hóa đọc", tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi ngày hè.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoan - Tổ trưởng TDP 3 cho biết: “Là khu dân cư có trụ sở UBND phường đóng trên địa bàn, chúng tôi luôn ý thức tinh thần gương mẫu đi đầu trong tất cả nhiệm vụ. Nhất là công tác vệ sinh môi trường, duy trì đều đặn “Ngày Chủ nhật xanh”, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Những ngày gần đến lễ kỷ niệm, TDP còn phát động bà con chỉnh trang các tuyến đường, treo cờ Tổ quốc tạo không khí vui tươi trong toàn thể Nhân dân”.

1.jpg
Phường Trần Phú huy động lực lượng ra quân chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, tạo không gian, cảnh quan phường văn minh kiểu mẫu.

TDP 8 cũng tập trung cao cho việc chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị trên tuyến phố kinh doanh, nâng cao tiêu chí TDP mẫu. “Bằng sự huy động nguồn lực của toàn dân, chúng tôi đã hoàn thành 100% kế hoạch thảm nhựa (2022), phủ kín cây xanh tại tiểu công viên rộng 1.500 m2; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao”, ông Dương Đình Công - Bí thư Chi bộ TDP 8 chia sẻ.

12.jpg
3.jpg
17.jpg
Hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập phường, UBND phường Trần Phú phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội CCB thành phố trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời, phường Trần Phú thường xuyên quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Phường Trần Phú trên chặng đường mới sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, thực hiện lộ trình sáp nhập với phường Thạch Linh nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và GD&ĐT, đầu tàu dẫn dắt phát triển KT-XH của TP Hà Tĩnh.

NỘI DUNG: NGUYỄN OANH

ẢNH, VIDEO: NGUYỄN OANH - MINH ĐỨC

THIẾT KẾ: KHÔI NGUYỄN

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast