Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

(Baohatinh.vn) - Lễ dâng hương tưởng niệm là một trong những hoạt động giáo dục truyền thống về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình của người dân Hương Khê, Hà Tĩnh.

Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Sáng 9/2, UBND huyện Hương Khê và UBND xã Hương Trạch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại (9/2/1966 - 9/2/2023).

Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Đại diện lãnh đạo, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hương Khê, xã Hương Trạch dâng hương tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại diện lãnh đạo, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hương Khê, lãnh đạo xã Hương Trạch, các trường học trên địa bàn và các doanh nghiệp cùng đông đảo người dân địa phương đã đến dâng hương tại nhà bia tưởng niệm.

Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Các thế hệ học sinh...

Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

... và người dân dâng hương tưởng nhớ 33 học sinh bị bom Mỹ sát hại.

Các đoàn cũng dâng hương trên các phần mộ và nghe thuyết minh thông tin giới thiệu về lịch sử di tích.

Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Đại biểu tham quan hố bom chứng tích và nghe giới thiệu về di tích.

Chiều ngày 9/2/1966, một tốp máy bay giặc Mỹ đã ném hàng trăm quả bom xuống khu vực xã Hương Phúc (nay là xã Hương Trạch), trong đó có 6 quả bom rơi vào khu vực trường tiểu học, toàn bộ ngôi trường 2 gian bị bom Mỹ phá huỷ hoàn toàn, lớp học biến thành hố bom sâu. Bom Mỹ đã sát hại tại chỗ 33 học sinh; 24 học sinh và 1 thầy giáo bị thương được cấp cứu kịp thời.

Để khắc ghi sự kiện lịch sử này, năm 1988, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Khê đã xây dựng đài tưởng niệm ngay tại hai hố bom, nơi đã sát hại 33 em học sinh. Năm 2001, Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng chứng tích tội ác chiến tranh Trường Cấp II Hương Phúc là di tích lịch sử quốc gia.

Dâng hương tưởng niệm 33 học sinh Trường Cấp II Hương Phúc bị bom Mỹ sát hại

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trên địa bàn huyện Hương Khê ủng hộ 100 triệu đồng nâng cấp di tích.

Dịp này, các đơn vị, tổ chức cũng đã ủng hộ những “viên gạch hồng” nhằm phát huy giá trị và nâng cấp di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường Cấp II Hương Phúc”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast