Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp như hiện nay.

Sáng 18/12, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB &XH làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2021

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện Hà Tĩnh có 327.560 trẻ, chiếm gần 25,5% dân số toàn tỉnh, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi có 119.800 em.

Toàn tỉnh có 3.083 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 19.892 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH tại buổi làm việc.

Năm 2021, các sở: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ đã ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; lồng ghép huy động nguồn lực từ chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đề án về xây dựng nhà trẻ mẫu giáo tại các khu công nghiệp để xây dựng khu vui chơi, giải trí cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng; tập trung huy động nguồn lực và dành sự ưu tiên trong việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành làm việc với đoàn.

Hà Tĩnh đã bố trí nguồn lực và vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ kinh phí, đồ dùng thiết yếu và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em đang thực hiện cách ly tập trung với phương châm không một trẻ em nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 mà không được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời, thực hiện bảo đảm quyền của trẻ em.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Cục trưởng Cục trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH Đặng Hoa Nam: Tỉnh Hà Tĩnh có nhiều mô hình về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em hoạt động hiệu quả.

Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ đối với trẻ em bị nhiễm COVID-19 (F0) và trẻ em cách ly y tế (F1) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (649 em được hỗ trợ kinh phí 1 triệu đồng/em; 236 em được hỗ trợ thêm tiền ăn); 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ miền Nam về quê sinh sống, học tập được hỗ trợ học bổng.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Phó Chánh VP UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam Trần Thị Bích Loan: Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Tĩnh còn cao.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, cấp ủy đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hội và bản thân phụ nữ được tham gia cống hiến, thể hiện bản thân trên tất cả lĩnh vực của xã hội.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Thị Mai Hoa mong muốn hỗ trợ, đầu tư bể bơi cho trẻ em tại một số trường học ở Hà Tĩnh để trở thành mô hình điểm.

Công tác vận động phụ nữ và phong trào phụ nữ tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ngày càng làm tốt hơn chức năng đại diện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH có chương trình, dự án để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Tỉnh chú trọng sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm, giao trọng trách trên cương vị lãnh đạo, quản lý với 100/595 cán bộ nữ (chiếm tỷ lệ 16,8%) đang đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng cấp tỉnh và cấp huyện.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tăng so với nhiệm kỳ trước.

Công tác phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực trong triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tăng cường.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên: Đề nghị Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành cần có bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật về xâm hại trẻ em để đảm bảo tính răn đe.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong thực hiện công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như: Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em còn thiếu và chưa đồng bộ; tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại vẫn còn diễn ra; tai nạn thương tích, nhất là trẻ em tử vong do đuối nước vẫn chưa được kiểm soát; bạo lực đối với phụ nữ và xâm hại trẻ em gái có chiều hướng gia tăng; tình trạng ly hôn có chiều hướng gia tăng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn công tác quan tâm về công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Bộ LĐ-TB&XH quan tâm hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh triển khai các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng các công trình vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, nhất là các vùng sâu, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; đề xuất Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ thực hiện tốt vai trò trong xây dựng gia đình và nuôi dạy con, đặc biệt các chính sách phát triển nhà trẻ, mẫu giáo; Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, ngành trung ương rà soát bộ chỉ tiêu của Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2023, trên cơ sở đó xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 bị mất việc làm trở về địa phương nơi cư trú.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Hà Tĩnh trong thực hiện công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà kết luận buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cả xã hội về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện bình đẳng giới, quyền trẻ em, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, xâm hại quyền trẻ em; quan tâm bố trí nguồn lực và cán bộ trong thực hiện công tác trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời, triển khai thêm những giải pháp hỗ trợ trẻ em, phụ nữ trở trở về từ vùng dịch nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với phụ nữ và trẻ em.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast