Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn trên diện rộng

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, do mưa lớn nên toàn tỉnh nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp…

Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn trên diện rộng

Do mưa lớn nên Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả tràn từ 20h tối 7/10

Hôm qua (8/10), toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 8/10 các khu vực phổ biến từ 5 - 22mm, có nơi cao hơn như Hòa Duyệt 66mm, Chu Lễ 95mm, Hương Khê 92mm, Hương Trạch 88mm…

Dự báo từ sáng 9/10 đến sáng 10/10, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên toàn tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức 200 - 350mm.

Từ chiều ngày 10 - 11/10 mưa có xu hướng giảm. Tuy nhiên, từ ngày 12 - 14/10 có khả năng toàn tỉnh tiếp tục xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to. Tình hình mưa lớn trong đợt này còn diễn biến phức tạp cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Sáng 9/10, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu như sau:

- Tại trạm Chu Lễ có khả năng ở mức 12.5m, tương đương báo động II;

- Tại trạm Hoà Duyệt có khả năng ở mức 7.7m, trên báo động I: 0.2m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, đặc biệt tại TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast