Học sinh Can Lộc tìm hiểu di sản Hoàng Hoa sứ trình đồ

(Baohatinh.vn) - Trường THPT Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức cho học sinh toàn trường tìm hiểu di sản tư liệu ký ức thế giới Hoàng hoa sứ trình đồ tại xã Trường Lộc.

Học sinh Can Lộc tìm hiểu di sản Hoàng Hoa sứ trình đồ

GS-Viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ giới thiệu về ý nghĩa và giá trị của di sản Hoàng hoa sứ trình đồ cho học sinh

Tại đây, học sinh đã được Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ trao đổi về giá trị lịch sử, văn hóa của “Hoàng Hoa sứ trình đồ” minh chứng cho các hoạt động bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ nhiều thế kỷ.

Hoạt động tìm hiểu di sản do nhà trường tổ chức nhằm mang lại cho học sinh những hiểu biết lịch sử, khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước, giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay.

Học sinh Can Lộc tìm hiểu di sản Hoàng Hoa sứ trình đồ

Giáo viên và học sinh xem tập bản đồ ghi chép hành trình đi sứ Trung Hoa do Nguyễn Huy Oánh biên soạn từ tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trươc

Được biết, với sự quan tâm của nhà trường, sự hướng dẫn của giáo viên, hiện nay, học sinh Nguyễn Linh Chi (lớp 12A4) và Đỗ Nguyên Ngọc Chi (lớp 11A1) đang thực hiện đề tài về bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng hoa sứ trình đồ.

Chủ đề Di chỉ - Khảo cổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast