Tặng quà đồng bào dân tộc Chứt nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vừa tới thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên và bản Giàng, xã Hương Lâm (Hương Khê) nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Tặng quà đồng bào dân tộc Chứt nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy và lãnh đạo huyện Hương Khê tặng trao tặng 42 suất quà cho đồng bào Chứt tại bản Rào Tre và 15 suất quà tại bản Giàng

Thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre và bản Giàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy nhấn mạnh: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 hàng năm theo Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ký ngày 17/11/2008) nhằm bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chứt nói riêng, tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau, cùng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, qua đó củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc..

Tặng quà đồng bào dân tộc Chứt nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, thời gian tới, đồng bào dân tộc Chứt ở 2 bản tăng cường đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; thực hiện tốt việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Chứt, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast