Tin bão gần biển đông

Hồi 07 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 07 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 430km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh, cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast