Tin mới nhất về mưa Hà Tĩnh: 27 xã ngập lụt, 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn trên núi

(Baohatinh.vn) - Ông Ngô Đức Hợi - Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, liên quan 9 người dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê) vào rừng lấy lá nón từ ngày 2/9, đến chiều qua có 1 người dân đã về (anh Hồ Văn Cương), số còn lại đang trú ẩn an toàn tại các lán trại trên núi.

Tin mới nhất về mưa Hà Tĩnh: 27 xã ngập lụt, 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn trên núi

Từ chiều tối qua đến nay, khu dân cư thôn 4 (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) đã bị cô lập và nhà văn hóa của thôn này đã không còn đường vào do nước lũ lên

Nhà máy Thủy điện Hố Hô vẫn đang xả lũ

Cũng theo Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của ATNĐ, phía thượng nguồn tiếp tục mưa to đến rất to.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng 385 m3/s lúc 7h sáng nay; Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã kết thúc xả lúc 20h tối qua (3/9); hồ chứa Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn (từ 8h ngày 4/9) với lưu lượng 20m 3/s.

27 xã ở 4 huyện ngập lũ

Tính đến 7h sáng nay, trên địa bàn huyện Hương Khê có 18 xã bị ngập cục bộ, trong đó có 6 xã bị cô lập (Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ);

Hương Sơn có 6 xã bị ngập (Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Phúc, Sơn Tiến, Sơn Phú, Sơn Bình);

Tin mới nhất về mưa Hà Tĩnh: 27 xã ngập lụt, 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn trên núi

Hiện tại, tuyến đường nối từ Sơn Phúc sang Sơn Thủy vào Sơn Mai đã không còn đi lại được vì nước ngập tới 50cm. Ảnh: Sỹ Thông

Vũ Quang 2 xã bị ngập (Đức Giang, Đức Bồng); Can Lộc có 1 xã bị ngập (Song Lộc).

Tin mới nhất về mưa Hà Tĩnh: 27 xã ngập lụt, 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn trên núi

Những tuyến đường giao thông ven núi hoặc ở các vùng thấp trũng đã bị ngập nước và đang có xu hướng ngập sâu hơn, số lượng nhiều hơn (Trong ảnh: Đường vào thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh đã bị chìm sâu trong nước lũ)

Tin mới nhất về mưa Hà Tĩnh: 27 xã ngập lụt, 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn trên núi

Nước lũ về, đường sá bị chia cắt, nhà cửa bị cô lập nên người dân ở thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh phải dùng thuyền nan để đi lại

Toàn huyện Vũ Quang đã có 25 ha lúa vụ hè thu chưa kịp thu hoạch ở 2 xã Hương Minh và Đức Lĩnh đã bị ngập úng, gần 2 ha ngô ở xã Hương Minh đã bị đổ gãy, hư hỏng; có 440 hộ dân đã bị cô lập (Đức Giang 250 hộ, Đức Bồng 120 hộ, Đức Lĩnh 70 hộ).
Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang

1.991 ha lúa bị ngập úng

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian qua, đến 7h sáng nay, có 1.991 ha lúa bị ngập úng (Hương Sơn: 152 ha; Vũ Quang: 25 ha; Can Lộc: 684 ha; Cẩm Xuyên: 133 ha; Hương Khê: 900ha, Thạch Hà: 97 ha); 269,5 ha hoa màu bị ngập úng (Hương Sơn 21ha, Vũ Quang 1,5 ha, Hương Khê 175ha, Thạch Hà 72 ha).

Tin mới nhất về mưa Hà Tĩnh: 27 xã ngập lụt, 8 người đi rừng đã trú ẩn an toàn trên núi

Hà Tĩnh đã có 1.991 ha lúa bị ngập úng

Ngoài ra, còn có 1.330 ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời gian thu hoạch bị ảnh hưởng.

Đường hai đầu cầu Trốc Vạc bị cuốn trôi

Đến thời điểm hiện nay, có thêm một số công trình bị hư hỏng tại huyện Hương Sơn như: Đường hai đầu cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2) bị cuốn trôi; cầu dân sinh bị ngập 3 cái (xã Sơn Hồng: cầu Đá Gân, cầu Lĩnh Hồng, cầu Thôn 4)...

Lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đã đạt đỉnh

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Trạm Chu Lễ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, đỉnh lũ đo được tại trạm là 13,22m (dưới BĐIII 0,28m) xuất hiện lúc 1 giờ ngày 4/9; tại Trạm Hòa Duyệt nước đang lên chậm; trạm Hương Trạch đang xuống; đỉnh lũ đo được tại Trạm Hương Trạch lúc 8 giờ ngày 3/9 là 22,04m.

Lũ trên sông Ngàn Phố đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; tại trạm Sơn Diệm đỉnh lũ đo được là 11,05m (dưới BĐII 0,45m) lúc 16 giờ ngày 3/9.

Mực nước lúc 9 giờ sáng 4/9 trên các sông khu vực Hà Tĩnh:

- Trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ là: 13,13m (dưới BĐIII: 0,37m), tại Trạm Hòa Duyệt là 7,91m (trên BĐI 0,41m), tại Hương Trạch là: 20,19m.

- Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 7,47m (dưới BĐI 2,53m), tại Sơn Kim: 21,79m

-Trên sông La tại trạm Linh Cảm là: 2,88m (dưới BĐI 1,62m)

Lượng mưa từ 13h ngày 1/9 đến 7h ngày 4/9 tại các trạm:

Linh Cảm 287mm, Sơn Kim 283mm, Sơn Diệm 249mm; Hương Trạch 647mm; Chu Lễ 531mm; Hòa Duyệt 554mm; Thạch Đồng 414mm; Cẩm Nhượng 439mm; Hà Tĩnh 571mm; Kỳ Anh 426mm; Hương Sơn 250mm; Hương Khê 614mm; Hoành Sơn 139mm.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast