Tỏa sáng những tấm gương “Hai giỏi”

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã được hàng chục ngàn nữ cán bộ, CNVC-LĐ nhiệt tình đón nhận bằng những chương trình, hành động cụ thể, thiết thực. Các điển hình tiên tiến được hình thành và tỏa sáng từ sân chơi lành mạnh và bổ ích này có thể ví như những bông hoa ngát hương sắc được ươm mầm và nuôi dưỡng từ một môi trường lý tưởng...

Trong rất nhiều điển hình của vườn hoa thi đua “Hai giỏi”, tôi khá may mắn khi được trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng phòng Kinh tế của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh. Tôi thực sự ấn tượng và cảm phục chị bởi sự nỗ lực, tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm cả trong “hai vai”.

Theo nhiều người, chị là một cán bộ năng nổ trong chuyên môn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp tin yêu và quý mến. Với vai trò cấp ủy viên được giao phụ trách công tác đoàn thể, đứng đầu tổ chức công đoàn của cơ quan, chị luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, nhất là trong hoạt động nữ công. Trong cuộc sống đời thường, chị là một người con hiếu thảo, người vợ biết động viên chồng vượt qua khó khăn để học tập và công tác tốt, một người mẹ mẫu mực…

Tỏa sáng những tấm gương “Hai giỏi” ảnh 1

Chị Lê Thị Thuận miệt mài làm việc trong một giờ tăng ca

Căn nhà dột nát, nằm sâu trong ngõ hẻm của chị Lê Thị Thuận, công nhân Công ty CP May Hà Tĩnh là nơi sinh sống của 3 thế hệ. Hai ông bà đã ngoài 80 tuổi, đôi vợ chồng lao động nghèo cùng hai đứa con nhỏ, đau ốm triền miên. Đứa lớn mỗi khi trái gió, trở trời lại nằm liệt giường, còn đứa bé thì bị teo não, ngơ ngẩn với những hành động vô thức. Trong gia đình khốn khổ đó, mọi công việc lớn nhỏ đều phải qua tay nhưng chị Thuận vẫn nỗ lực để đạt kết quả cao nhất.

Là một công nhân nhưng chị đã nghiên cứu, tìm tòi và cho ra đời nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động, tăng năng suất lên 10-20%, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhờ niềm đam mê nghiên cứu, học hỏi và tình yêu lao động nên trong 5 năm qua, chị được UBND tỉnh tặng bằng khen, được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng LĐLĐ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều cấp, ngành tôn vinh bằng những danh hiệu cao quý...

5 năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được triển khai sát đúng với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Để phù hợp với điều kiện sinh hoạt, tổ chức công đoàn ở từng nơi đã cụ thể hóa bằng những tên gọi, chương trình hành động khác nhau như: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”, “Vượt khó, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Được tổ chức công đoàn tập hợp, động viên, hàng chục ngàn nữ cán bộ, CNVC-LĐ đã nhiệt tình hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, các chị đều để lại dấu ấn đậm nét và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, điển hình như ngành GD&ĐT.

Tỏa sáng những tấm gương “Hai giỏi” ảnh 2

Nữ công nhân Công ty CP Gạch ngói Cầu Họ khắc phục khó khăn do thời thời tiết, hăng say lao động sản xuất

Việc gắn nội dung thi đua “Hai giỏi” với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác đã giúp Công đoàn ngành GD&ĐT xây dựng được rất nhiều điển hình tiên tiến, trong đó, có 7 chị được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 10 chị được tặng thưởng Huân chương Lao động, 29 chị được tặng bằng khen của Chính phủ, 45 chị được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, 38 chị được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 48 chị được Công đoàn Giáo dục Việt Nam công nhận “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Không những làm tốt công tác chuyên môn, công tác lãnh đạo quản lý, nữ CNVC-LĐ còn là những tấm gương mẫu mực trong gia đình. Họ là những người con hiếu thảo, người vợ đảm đang, người mẹ hiền trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc, ấm no, tiến bộ, bình đẳng. Nhiều gia đình nữ CNVC-LĐ giữ được nét đẹp truyền thống với nhiều thế hệ cùng chung sống hạnh phúc. Nhiều chị có hoàn cảnh éo le, bất hạnh nhưng đã vượt lên số phận để khẳng định nghị lực và niềm tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các chị còn giáo dục con em, tuyên truyền người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định nơi cư trú, tích cực tham gia cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, luôn sống nghĩa tình...

Phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CNVC-LĐ đã góp phần thiết thực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hơn thế, phong trào này còn là nhân tố quan trọng để tiếp tục xây dựng ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong thực tiễn...

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast