Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà người có công tiêu biểu ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn các gia đình người có công trên địa bàn huyện Nghi Xuân tiếp tục đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà người có công tiêu biểu ở Nghi Xuân

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 20/7, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh cùng đi với đoàn.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà người có công tiêu biểu ở Nghi Xuân

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Hoàng Hoa Thám (SN 1954, thương binh 36%) trú ở thôn Song Nam, xã Cương Gián. Ông Thám là Chi hội trưởng người cao tuổi thôn Song Nam có vai trò tích cực trong cuộc vận động người dân xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu; thành lập và duy trì các câu lạc bộ văn nghệ dân gian.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà người có công tiêu biểu ở Nghi Xuân

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Hồ Thái Minh (SN 1944, thương binh 31%) trú ở thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên. Ông Minh luôn gương mẫu trong mọi phong trào, nhất là hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới, xây dựng vườn mẫu, làm kinh tế giỏi.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà người có công tiêu biểu ở Nghi Xuân

Đoàn cũng đã đến động viên, tặng quà cho gia đình ông Hoàng Thông Minh (SN 1952, là thương binh 41%) trú ở thôn Vân Thanh, xã Cổ Đạm. Mặc dù vết thương tái phát, đau ốm thường xuyên nhưng ông Minh luôn tiên phong trong mọi phong trào, nhất là xây dựng NTM, xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn năm 2021.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà người có công tiêu biểu ở Nghi Xuân

Dịp này, đoàn công tác cũng đã tặng quà cho 5 trường hợp thương binh và thân nhân liệt sĩ ở xã Cương Gián. Mỗi suất quà đoàn trao trị giá 1,5 triệu đồng. Đây là những người già cả neo đơn, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm thường xuyên.

Thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình thương binh có công tiêu biểu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những gia đình có công với cách mạng trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời bình hiện nay.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các gia đình người có công trên địa bàn huyện Nghi Xuân tiếp tục đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, điển hình trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, trở thành những tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast