Xuất hiện bão Sarika gần Biển Đông, cách đảo Luzon 500km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế là Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

xuat hien bao sarika gan bien dong cach dao luzon 500km

(Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14-15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16/10, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Sáng 14/10, bốn trận lốc xoáy với cường độ mạnh đã xảy ra tại xã Sen Thủy, Thái Thủy, Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch có ít nhất 2 người bị thương, hơn 60 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu và cây cối bị gãy đổ…

Hai người bị thương đều ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy. Lốc xoáy ở xã Sen Thủy xảy ra vào lúc 7 giờ. Dù chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng đã làm 2 người bị thương, 15 ngôi nhà bị tốc mái, 4 cột điện và nhiều cây ăn quả và rừng trồng bị gãy đổ…

Chính quyền huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình bị thiệt hại.

Huyện Lệ Thủy và huyện Bố Trạch đã huy động lực lượng giúp các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo Vietnam+

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast