Chuẩn bị chu đáo cho Hội thi Bí thư Chi bộ toàn tỉnh năm 2014

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/9), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) Hội thi Bí thư Chi bộ năm 2014 tổ chức đánh giá kết quả hội thi Bí thư Chi bộ cấp cơ sở, cấp huyện, đảng bộ trực thuộc và triển khai công tác chuẩn bị cho hội thi Bí thư chi bộ cấp tỉnh theo cụm huyện, đảng bộ trực thuộc, tiến tới chung kết hội thi toàn tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo cho Hội thi Bí thư Chi bộ toàn tỉnh năm 2014 ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho hội thi cấp tỉnh

Trong thời gian qua, cấp cơ sở toàn tỉnh đã tổ chức thành công 382/383 hội thi (đạt 99,56%), với hơn 3.774 thi sinh trên toàn tỉnh tham dự; cấp cụm xã, khối cơ quan, toàn tỉnh đã tổ chức thành công 57/57 cụm thi với 505 thí sinh tham dự; ở chung kết cấp huyện đã có 16/18 huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức thành công hội thi với 176 thí sinh tham dự (còn lại 2 đơn vị Đức Thọ, TP Hà Tĩnh sẽ kết thúc vào ngày 13/9/2014).

Nhìn chung, hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở, cụm xã, khối, chung kết cấp huyện năm 2014 cơ bản đạt được mục đích yêu cầu của BTV Tỉnh ủy và BCĐ hội thi cấp tỉnh đề ra. Cấp ủy các cấp đã xem việc tổ chức hội thi vừa là một nhiệm vụ trọng tâm vừa là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa; đồng thời là đợt tập huấn có chất lượng để nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ. Hội thi bước đầu đã tạo phong trào thi đua học tập trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao vị thế của những người làm công tác Đảng.

Tại cuộc họp, BCĐ tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong quá trình tổ chức hội thị Bí thư chi bộ cấp tỉnh sắp tới; thống nhất thành lập ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành thể lệ hội thi, bộ câu hỏi, đáp án, ban giám khảo, tổ thư ký, công tác xây dựng kịch bản, người dẫn chương trình, giải thưởng... cho hội thi chung kết Bí thư Chi bộ cấp tỉnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng yêu cầu các thành viên BCĐ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho hội thi. Về bộ câu hỏi kiến thức, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, số lượng câu hỏi mỗi phần phải phù hợp, tránh sự trùng lặp; đặc biệt, bộ câu hỏi xử lý tình huống phải là các tình huống đã và đang xảy ra trong thực tế...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast