Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh vinh dự có 2 tập thể, 8 tác giả, nhóm tác giả được trao giải thưởng vì thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Đại biểu dự buổi lễ.

Tối 9/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Tham dự buổi lễ có Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 được tổ chức trong bối cảnh nửa nhiệm kỳ đầu của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Giải thưởng thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Với sự đa dạng về thể loại, tìm tòi trong đề tài và cách thể hiện, các tác phẩm đã góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi mặt của đời sống, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao giải đặc biệt cho đại diện nhóm tác giả Hội Di sản văn hóa Việt Nam với tác phẩm Bức tranh tròn Panorama, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (chất liệu Acrylic)

Từ hơn 1.292 tác phẩm, hồ sơ thành tích quảng bá của tập thể, cá nhân, Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn ra 284 tác phẩm, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để trao thưởng gồm: 1 giải đặc biệt; 11 giải A; 55 giải B; 89 giải C; 82 giải khuyến khích; 46 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá đủ điều kiện khen thưởng (35 tập thể, 11 cá nhân).

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả đạt giải, trong đó có tác giả Nguyễn Thanh Hải (Hà Tĩnh) - đứng thứ 3 từ trái sang với bộ ảnh “Tự hào lắm Việt Nam ơi”.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy và Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Nguyễn Viết Trường (thứ 3, thứ 4 từ trái sang) và các tập thể nhận giải lĩnh vực quảng bá.

Trong đó Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH Hà Tĩnh được trao giải tập thể; Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban được trao giải cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm “Tự hào lắm Việt Nam ơi”, thể loại ảnh bộ, của tác giả Nguyễn Thanh Hải (hội viên Hội Nhiếp ảnh) được nhận giải A.

Ngoài ra, Hà Tĩnh có 1 tác phẩm đạt giải B, 2 tác phẩm đạt giải C, 3 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Cụ thể: Tác phẩm báo chí “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”, nhóm tác giả: Dương Phương, Tuấn Anh, Từ Hải, Hoàng Sơn, Minh Chiến - Đài PT&TH tỉnh đạt giải B thể loại truyền hình;

Tác phẩm “Tôi học Bác mỗi ngày, vui nhất là khi được cống hiến”, tác giả Vũ Huyền (Vũ Viễn) - Báo Hà Tĩnh, thể loại báo điện tử giải C;

Tác phẩm: “Nước non ơn Người trong lời mẹ ru”, tác giả Ngọc Thịnh (TP Hà Tĩnh), chuyên ngành âm nhạc đạt giải C;

Các tác phẩm: “Trưa muộn trên bến cảng”, tác giả Đặng Thiện Chân, tranh Acrylic; “Hà Tĩnh nhớ ơn Người”, tác giả Quốc Dũng (Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh), chuyên ngành âm nhạc; “Nét đẹp bệnh viện”, tác giả Đậu Thanh Bình, chuyên ngành nhiếp ảnh đạt giải khuyến khích.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban (thứ 3 từ trái sang) được trao giải cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Qua đó phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đã tâm huyết, trách nhiệm và có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân, cũng như trực tiếp tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, cán bộ, đảng viên, Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2023 - 2025; góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh, giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Tác phẩm ảnh bộ của tác giả Nguyễn Thanh Hải đạt giải A.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Tác phẩm ảnh của tác giả Đậu Thanh Bình đạt giải khuyến khích.

Hà Tĩnh có 10 tập thể, cá nhân đạt giải quảng bá, sáng tác tác phẩm học và làm theo Bác

Tác phẩm mỹ thuật của tác giả Đặng Thiện Chân đạt giải khuyến khích.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...