Sân chơi, sân học tập bổ ích cho báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bắt đầu triển khai từ đầu tháng 6/2021 đến nay, Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên giỏi đang được các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh triển khai hiệu quả, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Tháng 6/2021, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức hội thi BCV quân sự giỏi. Tham gia hội thi, trong thời gian 1 ngày, 30 thí sinh trải qua 3 phần thi: soạn đề cương BCV; nhận thức; thực hành thuyết trình. Nội dung thi nằm trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để nội dung thi bám sát thực tiễn đơn vị, nhiều BCV lựa chọn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân đội hoặc Nghị quyết Đại hội Đảng Quân khu 4 lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII.

Sân chơi, sân học tập bổ ích cho báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao thưởng cho các thí sinh đạt giải tại hội thi.

Cũng là đơn vị tổ chức hiệu quả hội thi BCV giỏi, Đảng bộ huyện Can Lộc vừa hoàn thành vòng chung kết cấp huyện vào cuối tháng 7 vừa qua. Để tham gia hội thi, mỗi đảng bộ xã, thị trấn, cơ quan, trường học trong toàn huyện chọn cử 1 BCV. Thí sinh được chọn trải qua vòng thi sơ khảo chấm đề cương trước khi thi thuyết trình.

Sân chơi, sân học tập bổ ích cho báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Hà Tĩnh

Thí sinh vận dụng công nghệ thông tin thành thạo trong thi thuyết trình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoài - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc cho biết: “Từ 26 thí sinh lựa chọn từ các đảng bộ cơ sở trực thuộc, ban giám khảo đã chấm phần thi đề cương và chọn ra 15 thí sinh tiếp tục tham dự phần thi thuyết trình. Các thí sinh sau thuyết trình cũng đều tham gia trả lời câu hỏi phụ, trong đó có liên hệ thực tế với địa phương, đơn vị công tác để góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Bên cạnh các đơn vị lựa chọn hình thức sơ khảo đề cương, một số đảng bộ như Đảng bộ huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên... còn tổ chức thi vòng loại tại từng đảng bộ cơ sở hoặc thi vòng loại theo cụm.

Sân chơi, sân học tập bổ ích cho báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Hà Tĩnh

Đảng bộ xã Hương Trạch (Hương Khê) tổ chức thi vòng loại.

Ông Hoàng Quốc Nhã - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê chia sẻ: “Để hội thi tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi lựa chọn hình thức thi vòng loại ở từng đảng bộ cơ sở. Hiện nay, 23/39 đảng bộ cơ sở ở Hương Khê đã thi xong vòng loại, 16 đảng bộ còn lại lựa chọn BCV bồi dưỡng tham gia cuộc thi cấp huyện. Dự kiến cuộc thi chung kết cấp huyện diễn ra trước ngày 15/8”.

Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, bởi vậy, đây cũng là lần đầu tiên hội thi BCV, tuyên truyền viên giỏi chỉ có sự tham gia của thí sinh và ban giám khảo, không có khán giả cổ vũ. Với các đơn vị đông thí sinh, ban tổ chức phân chia lịch thi theo từng buổi nhằm tránh tập trung đông người. Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đơn vị cũng tổ chức lồng ghép thi BCV, tuyên truyền viên giỏi cùng với hội thi bí thư chi bộ giỏi, thi giảng viên lý luận chính trị giỏi.

Sân chơi, sân học tập bổ ích cho báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Hà Tĩnh

Thí sinh Bùi Đức Trình - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) tham gia thi báo cáo viên giỏi.

Thí sinh Bùi Đức Trình - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) chia sẻ: “Hội thi đã giúp chúng tôi có thêm cơ hội trau dồi kỹ năng thuyết trình, học tập kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ BCV, tuyên truyền viên; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện nghiên cứu, học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống”.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 4 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh, Hương Sơn, Can Lộc, TX Kỳ Anh hoàn thành vòng thi cấp huyện; các địa phương, đơn vị còn lại đang tiến hành vòng thi sơ khảo, thi chọn cấp cơ sở. Trong thời gian tới, hội thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức phù hợp với tình hình dịch COVID-19, tạo sân chơi hấp dẫn để các thí sinh xuất sắc từ các đảng bộ tham gia tranh tài.

Các thí sinh đã có sự đầu tư, nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung văn bản của các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó làm phong phú, sinh động bài thi của mình. Hầu hết các thí sinh đều liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị rất tốt, đồng thời gắn với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, qua đó giúp việc tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống hiệu quả hơn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast