Tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Hà Tĩnh tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; quan tâm công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực bảo hiểm, giáo dục, việc làm và an sinh xã hội.

Chiều 24/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8/2023. Đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các báo cáo viên cấp tỉnh tham gia.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tham dự.

Tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chỉ tiêu bao phủ người dân tham gia BHYT, lực lượng lao động tham gia BHXH 7 tháng đầu năm. Theo đó, với các biện pháp triển khai quyết liệt, bám sát cơ sở, 7 tháng đầu năm, BHXH đã tuyên truyền, vận động số người hết hạn thẻ BHYT tiếp tục tham gia khi hết chính sách hỗ trợ, đồng thời vận động trên 1.300 người tham gia BHYT mới. Tổng số người tham gia BHYT đến 31/7/2023 là 1.123.000, tăng 1.266 người so với cuối năm 2022, đạt tỷ lệ 92,8% dân số, còn thiếu 0,2% để đạt tỷ lệ được giao.

Tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả thực hiện chỉ tiêu lao động tham gia BHXH, tính đến tháng 7/2023, toàn tỉnh có 152.744 người tham gia BHXH, tăng 2.903 người so với năm 2022 và đạt 22,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Từ nay đến cuối năm, ngành BHXH sẽ bám sát các nhiệm vụ, tập trung mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đạt trên 93% tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp thực hiện có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch và đột xuất theo kiến nghị; đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội...

Tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh báo cáo kết quả năm học 2022-2023.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã thông tin về công tác giáo dục và đào tạo. Năm học 2022 - 2023, toàn ngành tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến tích cực, năm học 2022 - 2023, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,8%, là 1 trong 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước.

Giáo dục mũi nhọn khẳng định được vị thế quốc gia, quốc tế khi Hà Tĩnh xếp thứ 2 cả nước về số học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Trong 2 năm liên tiếp, Hà Tĩnh có 2 học sinh đạt huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế… Tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa để thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học…

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cũng đã thông tin đến hội nghị kết quả thực hiện các chính sách lao động, việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Về việc làm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết được cho trên 71.000 lao động mới; chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên 261 tỷ đồng; đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội thông qua việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, người cao tuổi; quan tâm chăm lo cho đối tượng người công, gia đình chính sách, các thương bệnh binh, cựu TNXP...

Phát biểu chỉ đạo và định hướng thông tin tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đánh giá cao các thông tin mà các đơn vị cung cấp tại hội nghị. Đối với lĩnh vực BHXH, BHYT, thời gian tới, ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương về “Cải cách chính sách BHXH”; tập trung tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách về BHXH.

Tập trung tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng định hướng công tác tuyên truyền.

Đối với vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội; tuyên truyền, giáo dục cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn ý thức tự lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào sự trợ giúp; kịp thời thông tin về các vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là các lĩnh vực về việc làm, phát triển thị trường lao động, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các dự án;

Tuyên truyền các chính sách đào tạo nghề, các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương; quan tâm nắm tình hình lao động, việc làm, lương, thưởng, đời sống người lao động, nhất là đối với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời tham mưu, kiến nghị các chính sách hỗ trợ.

Liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phụ huynh, học sinh cùng đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của ngành giáo dục; chú trọng công tác tuyên truyền việc thực hiện xã hội hóa trong ngành giáo dục theo đúng quy định.

Ngoài các nội dung trên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; kết quả kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh trong 7 tháng đầu năm; tuyên truyền các nội dung kết luận, nghị quyết về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...