Ngày 1-6, Bộ Y tế, Chương trình tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp tổ chức lễ phát động triển khai vaccine mới “5 trong 1” DPT-VGB-Hip, phòng 5 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do Hib.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nêu rõ, kể từ nay, loại vaccine mới này sẽ được Chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện tiêm miễn phí cho tất cả trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Trong khi đó, ông Jean Dupraz, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, hiện 2,3 triệu liều vaccine “5 trong 1” được cung ứng thông qua UNICEF đã tới kho bảo quản của Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia tại Hà Nội và sẵn sàng sử dụng để tiêm cho trẻ.
Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, TPHCM đã triển khai tiêm chủng mở rộng vaccine 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não do Hib) cho trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh một số quận, huyện thực hiện nghiêm túc thì một số địa phương khác vẫn chưa làm được. Ghi nhận tại một số trạm y tế phường trên địa bàn quận 5 sáng 1-6 cho thấy vẫn chưa triển khai tiêm chủng vaccine 5 trong 1 cho trẻ. Một cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng quận 5 cho biết do chưa kịp phân phối vaccine về các trạm y tế nên chưa làm, sẽ dời ngày tiêm lại trong ngày hôm nay (2-6) và các ngày tiếp theo.
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết đã chuyển vaccine 5 trong 1 cho 24 trung tâm y tế dự phòng quận huyện và tập huấn tiêm chủng cho tất cả các trạm y tế phường, xã. Theo bác sĩ Thọ, tất cả các trẻ sinh từ ngày 1-4-2010 về sau đều được tiêm vaccine 5 trong 1 miễn phí. Những trẻ đã tiêm rồi nhưng chưa đủ 3 mũi (dù tiêm dịch vụ hay tiêm chủng mở rộng) đều được tiêm vaccine 5 trong 1. Tuy nhiên, khi trẻ đến tiêm chủng phải xuất trình sổ tiêm chủng để bác sĩ xem tiền sử tiêm chủng loại gì và quyết định tiêm vaccine 5 trong 1 hay không. Cũng theo bác sĩ Thọ, đợt này TPHCM có khoảng 25.000 cháu được tiêm chủng vaccine 5 trong 1.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".