Bộ Y tế: Liên quan vụ sữa giả và thuốc giả, xử lý nghiêm, không có vùng cấm

"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết như trên, bên lề Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Bệnh viện phía Bắc, diễn ra trong 2 ngày 18-19/4 tại Hải Dương.

Theo TS Hà Anh Đức, tình trạng thuốc giả, sữa giả thời gian qua là "hết sức nhức nhối".

Việc xuất hiện sản phẩm sữa của công ty sản xuất sữa giả tại một số cơ sở y tế, khiến người bệnh vô tình sử dụng phải sữa không đảm bảo chất lượng.

z6520451245286-1e7730744bd715b2720b79d608aa4c19.jpg
TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định: "Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không bao che nếu có sai phạm cơ quan chức năng phát hiện" (Ảnh: Thanh Hải).

"Chúng tôi yêu cầu các bệnh viện phải rà soát việc sử dụng sữa trong bệnh viện, xem việc này từ khi nào, cần rà lại kỹ xem đã sử dụng cho ai, đảm bảo có thông tin của người đã sử dụng. Nếu có vấn đề sức khỏe liên quan sử dụng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh dùng sản phẩm", TS Đức nói.

Trả lời câu hỏi về việc nếu có tình trạng bác sĩ kê đơn các loại sữa này, thì sẽ xử lý thế nào?, TS Đức cho biết: "Bộ Y tế đã có quy chế kê đơn, phân định rõ trách nhiệm người thực hiện kê đơn. Trong trường hợp có những vi phạm về kê đơn, tùy theo mức độ vi phạm mà có thể xử lý hành chính, thậm chí hình sự nếu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng", TS Đức nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng khẳng định, đầu tuần tới, Bộ Y tế sẽ có văn bản đề nghị các bệnh viện chấn chỉnh, rà soát. Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc các bệnh viện, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm với việc quán triệt trong thực hiện kê đơn, bán thuốc, cung cấp các dịch vụ trong bệnh viện.

"Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không bao che nếu có sai phạm cơ quan chức năng phát hiện", ông Đức nói.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cũng thông tin thêm, thông tư mới nhất ban hành năm 2024 đều có danh mục kỹ thuật liên quan dinh dưỡng lâm sàng và sẽ tiếp tục được cụ thể hóa để hướng dẫn chi tiết hơn cho cán bộ y tế, người bệnh.

Trước đó, cũng đã có nhiều hướng dẫn lâm sàng để bác sĩ có thể tư vấn cho người bệnh về dinh dưỡng lâm sàng. Như trường hợp bệnh nhân suy kiệt, song song chỉ định kê đơn, dinh dưỡng lâm sàng hỗ trợ như nào. Ông Đức cho biết, ở các nước phát triển làm rất tốt lĩnh vực này, Việt Nam đi sau nhưng đang cố gắng hoàn thiện.

Trước đó, qua rà sát, một số bệnh viện đã phát hiện sữa một trong các công ty sản xuất sữa giả bị điều tra được lưu hành trong bệnh viện. Các bệnh viện này cho biết đã thực hiện đấu thầu.

Để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh, bệnh viện đã chủ động dừng tư vấn sử dụng sản phẩm sữa trên tại các khoa phòng, thu hồi toàn bộ sản phẩm để trả lại nhà cung cấp.

Cả hai bệnh viện đều khẳng định, trong trường hợp sản phẩm bị kết luận là hàng giả, bệnh viện cùng với người sử dụng loại sữa trên đều là bên bị hại. Bệnh viện cam kết sẽ đồng hành cùng người bệnh để đòi lại quyền lợi chính đáng.

Với Bộ Y tế, Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý vụ việc buôn bán thuốc giả, bởi thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là loại hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Thủ tướng yêu cầu thu hồi các loại thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đã được phát hiện, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của việc sử dụng sản phẩm này.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.