Hà Tĩnh tiếp tục tiêm 1.900 liều vắc-xin phòng sởi cho trẻ em

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, trước ngày 30/4, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành việc tiêm 1.900 liều vắc-xin phòng sởi cho trẻ em.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc-xin phòng sởi đợt 3 cho trẻ em trên địa bàn. Theo đó, căn cứ tình hình dịch bệnh sởi năm 2025 và tỷ lệ bỏ sót mũi vắc-xin phòng bệnh sởi ở những đối tượng chưa được tiêm ở những chiến dịch trước.

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống, kiểm soát dịch sởi một cách hiệu quả và hạn chế những thiệt hại do dịch sởi gây ra, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, trong đợt 3, Hà Tĩnh sẽ tiến hành tiêm vắc-xin phòng sởi với số lượng 1.900 mũi.

bqbht_br_soi-3a.jpg
Hà Tĩnh sẽ tổ chức tiêm 1.900 mũi vắc-xin phòng sởi cho trẻ em.

Đối tượng tiêm chủng là trẻ đủ 6 tháng tuổi, chưa đến độ tuổi tiêm chủng trong chiến dịch tiêm chủng đợt 1, 2 năm 2025 tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi/ dịch sởi xảy ra. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi, chưa được tiêm trong chiến dịch tiêm chủng đợt 1, 2 năm 2025 tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi/ dịch sởi xảy ra.

Sở Y tế yêu cầu các địa phương chủ động tiến hành điều tra hộ gia đình, lập danh sách các trẻ tại các xã, phường, thị trấn nguy cơ tại trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt ở những vùng có biến động dân cư. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối phối hợp với các địa phương hướng dẫn cách thức điều tra, lập danh sách đối tượng. Căn cứ vào số lượng đối tượng thực tế của các đơn vị, lập dự trù, tiếp nhận và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng tại tuyến tỉnh. Điều phối vắc-xin giữa các đơn vị đảm bảo vắc xin chống dịch sởi được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. Cấp phát dung môi, vắc-xin, vật tư tiêm chủng của chiến dịch ngay sau khi tiếp nhận vắc-xin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Trung tâm y tế tuyến huyện căn cứ vào báo cáo số đối tượng của tuyến xã trên địa bàn, lập dự trù, tiếp nhận vắc-xin và vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo đủ nhu cầu của các địa phương. Thực hiện bảo quản và cấp phát cho các xã 1-2 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng. Trạm Y tế tuyến xã rà soát trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc-xin chứa thành phần sởi theo quy định, lập dự trù, tiếp nhận và sử dụng vắc-xin, vật tư tiêm chủng đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của Bộ Y tế.

Khuyến khích các cơ sở tiêm chủng cung cấp tờ rơi hướng dẫn chăm sóc, theo dõi, xử trí phản ứng không mong muốn sau tiêm cho đối tượng tiêm chủng và người nhà, đồng thời sử dụng mạng xã hội như: Zalo, Facebook để kết nối với đối tượng tiêm chủng, thu thập thông tin hỗ trợ xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.