Đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh cho người dân trong dịp nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch về chuẩn bị nhân lực, vật tư, thuốc để tiếp nhận các ca cấp cứu, điều trị và chăm sóc cho người bệnh ở lại. Trên cơ sở chỉ đạo của Sở Y tế, các cơ sở y tế đã nhanh chóng triển khai kế hoạch, phân công các ca trực để tiếp nhận và điều trị kịp thời nhất cho người dân.

nghi-le-1a.jpg
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám, chăm sóc chu đáo cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, trong dịp nghỉ lễ dự kiến sẽ có hàng trăm bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú, không thể về với gia đình. Chính vì vậy, việc phân công đầy đủ nhân lực tại các khoa phòng để chăm sóc chu đáo cho người bệnh được đơn vị triển khai kịp thời. Theo đó, các khoa bệnh có đông bệnh nhân nội trú như: nhi khoa, nội khoa, chấn thương, tim mạch, hồi sức tích cực… đều tăng cường thêm y bác sỹ để trực. Khu chạy thận nhân tạo hoạt động xuyên lễ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khoa Nhi cũng sẽ bố trí bác sỹ sàng lọc các bệnh tim bẩm sinh bằng siêu âm. Phòng khám Yêu cầu sẽ bố trí làm việc tất cả các ngày nghỉ lễ.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Với vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh nên số lượng các ca cấp cứu thường đông. Chính vì vậy, nhân lực, vật tư y tế tại Khoa Cấp cứu – chống độc và các khoa hệ ngoại được bố trí đầy đủ, bảo đảm tất cả người bệnh được cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời. Bệnh viện cũng quán triệt toàn thể cán bộ nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã; thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật. Các tổ cấp cứu ngoại viện phải luôn sẵn sàng khi có dịch bệnh xảy ra. Các cá nhân được phân công trực ngoại viện và trực thường trú không được đi chơi xa, không uống rượu bia, không tắt điện thoại vào những ngày trực. Khi có lệnh điều động phải có mặt tại địa điểm tập kết trong vòng 15 phút kể từ khi nhận được lệnh”.

nghi-le-2a.jpg
Khu thận nhân tạo của BVĐK tỉnh sẽ hoạt động trong dịp lễ đáp ứng nhu cầu cho người bệnh.

Trong những ngày nghỉ lễ, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cũng sẽ phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ. Đồng thời tiến hành rà soát, thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện. Đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế các xã, thị trấn; củng cố năng lực vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến người bệnh từ cộng đồng, từ trạm y tế lên tuyến trên. Đặc biệt, lãnh đạo trung tâm yêu cầu bộ phận CNTT bảo đảm điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết trong hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa khi có các ca bệnh khó.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê thông tin: "Đến nay, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, mẫu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế và bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời yêu cầu các trạm y tế duy trì nghiêm công tác trực, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường giám sát cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm để phòng, chống, không để lây lan, bùng phát".

bqbht_br_nghi-le-4a.jpg
Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hóa chất để cấp cứu, phẫu thuật và điều trị cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ.

Được biết, hiện nay, tất cả các cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhất là trong việc chuẩn bị các điều kiện về con người, vật tư, hóa chất, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc cho người bệnh theo chỉ đạo của Sở Y tế. Đặc biệt, các đơn vị có đơn nguyên thận nhân tạo như: BVĐK TX Kỳ Anh, Trung tâm Y tế Hương Sơn, Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ, BVĐK TTH Hà Tĩnh đều duy trì hoạt động xuyên lễ để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Các tổ cấp cứu ngoại viện đều được thành lập để kịp thời hỗ trợ chuyên môn nhất là liên quan đến các ca chấn thương, ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh bùng phát...

Bác sỹ Lê Chánh Thành – Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: "Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài, dự báo người dân đi lại và về với Hà Tĩnh sẽ đông nên đặt ra nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích và bùng phát dịch bệnh. Chính vì vậy, đòi hỏi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện phải phân công cán bộ thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ trong những ngày nghỉ lễ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường giám sát cộng đồng, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát và lây lan ra cộng đồng.

Các cơ sở khám chữa bệnh cần đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, thiết bị, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực đầy đủ theo 4 cấp để cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, sẵn sàng cho mọi tình huống diễn biến dịch. Trong dịp nghỉ lễ, tất cả người bệnh cấp cứu phải được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu vượt quá khả năng chuyên môn, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi di chuyển đến cơ sở y tế khác”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.