Dùng dao khống chế, siết cổ nạn nhân cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Sáng 22/10, tại xã Đồng Lộc, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên toà xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Thế Dũng (SN 1995, trú tại xóm Vĩnh Xá, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h sáng ngày 11/6/2015, Trần Thế Dũng đột nhập qua cửa thông gió trên mái vào nhà chị Trần Thị Ngọc (xóm Kim Thành, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc), dùng băng dính trói ngoặt tay, lấy khăn bịt mắt và dùng dao bầu khống chế, đe doạ chị Ngọc chiếm đoạt 4 chỉ vàng trị giá 12 triệu đồng, 2 ĐTDĐ trị giá gần 10 triệu đồng, 1 móng vuốt trị giá 500 nghìn đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Dùng dao khống chế, siết cổ nạn nhân cướp tài sản ảnh 1

Trần Thế Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Vào khoảng 3h sáng 24/7/2015, Dũng tiếp tục đột nhập qua ô cửa kính nhà tắm vào nhà bà Trần Thị Liễu (xóm Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc), dùng băng dính, dây điện trói ngoặt tay, xé áo nhét vào miệng và dùng dao rựa khống chế, đe dọa bà Liễu chiếm đoạt 1,3 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền kim loại trị giá 200 nghìn đồng, 1 ĐTDĐ trị giá 400 nghìn đồng.

Tại phiên tòa, Trần Thế Dũng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Can Lộc tuyên phạt bị cáo Trần Thế Dũng 9 năm tù về tội cướp tài sản, buộc bị cáo bồi thường cho chị Trần Thị Ngọc 25 triệu đồng và bà Trần Thị Liễu 1,9 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast