Một ngày, bắt 3 đối tượng buôn bán gần 60 kg pháo

(Baohatinh.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Kỳ Anh vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán pháo, thu giữ trên 60 kg và một số tang vật liên quan.

Các đối tượng Hùng, Thành, Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ

Các đối tượng Hùng, Thành, Hiếu cùng tang vật bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 25/1, tại khu vực cây xăng Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Công an TX Kỳ Anh bắt quả tang đối tượng Đặng Đình Thành (sinh 1995, ở thôn Minh Thành, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) đang có hành vi mua bán pháo nổ, thu giữ trên 32 kg pháo do nước ngoài sản xuất.

Tiếp tục đấu tranh với đối tượng Thành, cơ quan điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (sinh 1990, ở phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) và tiếp tục thu giữ trên 13 kg pháo. Hùng khai nhận số pháo trên mua của một người qua điện thoại và vận chuyển theo xe khách đường dài khi đi qua địa bàn TX Kỳ Anh thì nhà xe bỏ xuống bên đường rồi Hùng đón lấy.

Vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX Kỳ Anh bắt quả tang đối tượng Phạm Thành Hiếu (sinh 1972 ở tổ dân phố 2, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) đang có hành vi mua bán pháo nổ tại nhà riêng; thu giữ 10 hộp pháo (mỗi hộp 10 quả) do nước ngoài sàn xuất, có trọng lượng trên 14 kg và một số tang vật liên quan.

Được biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tết nguyên đán Bính Thân 2016, Công an TX Kỳ Anh đã phát hiện 7 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ, thu giữ trên 140kg pháo các loại; ra quyết định khởi tố 5 vụ, 9 bị can; xử lý hành chính 2 vụ, 2 đối tượng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast