Nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chuyên trách về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và mua bán người đã chỉ đạo, ra quân, triển khai quyết liệt nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp làm tốt công tác truy tố và xét xử tội phạm, đảm bảo nghiêm minh, không để xảy ra oan sai.

Nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Ngành chức năng và địa phương cần nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống, tội phạm và các tệ nạn xã hội được tăng cường sâu rộng và thường xuyên, nhất là trong HS-SV, cán bộ, công nhân viên, ĐVTN…

Nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ảnh 2

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bùi Đình Quang cho rằng, tỉ lệ các vụ án liên quan đến đánh bạc chiếm khá lớn, trong đó nhiều vụ có sự tham gia của cán bộ, đảng viên. Đây là vấn đề đáng suy nghĩ.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 31 vụ, 40 đối tượng phạm tội về ma túy; 40 vụ, 133 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; điều tra, khám phá 212 vụ, 353 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 45 ổ nhóm với 141 đối tượng cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; xác minh, điều tra làm rõ 10 đường dây, 14 đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép…

Nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ảnh 3

Đại diện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kiến nghị các ngành chức năng phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Những kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua góp phần lớn trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà phát triển.

Nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ảnh 4

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Xuân Thông: Nên tổ chức tập huấn cho các bệnh viện tuyến huyện được cấp chứng chỉ về xác định người nghiện ma túy và điều trị cho người nghiện ma túy.

Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng và địa phương nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; không để điểm nóng và các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; tập trung lực lượng trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm theo kiểu xã hội đen, tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp; chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận…

Nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ảnh 5

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Địa phương sẽ tập trung nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng để phát triển du lịch và xử lý tình trạng mại dâm tại Xuân Thành.

Đặc biệt, lực lượng công an, biên phòng, hải quan chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast