Phá lò sản xuất rượu ngoại giả tại Nghi Xuân

Công an huyện Nghi Xuân khởi tố vụ án, khởi tố bi can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Huy (SN 1964), trú tại khối 3, thị trấn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về tội “Sản xuất và tiêu thụ rượu giả”.

Sau một thời gian dài điều tra, theo dõi công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành phá án. Khi lực lượng công an ập vào nhà Huy, bắt quả tang Huy đang pha chế rượu giả. Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường 24 chai rượu đang pha dở, 36 chai đã được đóng gói chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Rượu giả do Huy pha chế đều lấy nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng như Remy, Chivas, John, Hesnesi… Ngoài số rượu giả trên công an còn thu giữ hàng loạt dụng cụ chuyên dùng sản xuất rượu giả như vỏ chai, vỏ giấy, các loại tem, máy dập nút chai.

Tại cơ quan điều tra Huy khai nhận, từ tháng 8-2009 đến nay y đã tự sản xuất được 150 chai rượu ngoại giả, được đóng tem, nhãn. Số rượu nói trên chủ yếu được chuyển ra Hà Nội và TP Vinh tiêu thụ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast