Phát hiện quả bom nặng 1,25 tạ trong khuôn viên chùa

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/5, lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh đưa lên mặt đất một quả bom còn nguyên vẹn trong khuôn viên chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài - TP Hà Tĩnh).

Quả bom có trọng lượng 125kg
Quả bom có trọng lượng 125kg

Trước đó, trong lúc đang làm tuyến đường nhỏ chạy từ chân Núi Nài lên cổng chùa Cảm Sơn, nhiều người phát hiện đuôi quả bom bị lồi lên mặt đất nên tức tốc báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã kịp thời phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn và tiến hành các bước đưa bom lên mặt đất.

Quả bom kéo lên có trọng lượng khoảng 125kg, chiều dài hơn 140cm, đường kính 27 - 30cm, được nghi là do quân đội Mỹ ném xuống khi đánh phá ác liệt ra miền Bắc nước ta trong những năm 1968 - 1972.

Trung tá Lê Tử Hán - Phó trưởng Ban Công binh cho biết: “Sau khi đưa an toàn được quả bom lên khỏi mặt đất sẽ di chuyển về địa điểm lưu giữ của đơn vị rồi sau đó sẽ tiến hành các bước xử lý và tổ chức cho hủy nổ”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast